Vụ sạt lở núi ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa): Đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3

Đến 9 giờ 30 phút ngày 30/12, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở núi ở thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, làm hai ngôi nhà bị hư hại và 3 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sạt lở núi tại thông Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Danh tính của nạn nhân bao gồm: bà Ngô Thị Hưng (sinh năm 1966), chị Hà Thị Kim Liên (1997), và bé gái Trần Bảo Hân 11 tháng tuổi.

Theo người dân địa phương, vụ sạt lở xảy ra vào gần 1 giờ sáng cùng ngày, do trên địa bàn có mưa lớn nhiều ngày, khiến một khối đất đá lớn từ sườn núi đã đổ ập xuống, vùi lấp nhà và người ở phía dưới.

Ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm cho biết, nơi xảy ra sạt lở là khu dân cư ổn định, người dân sinh sống lâu đời; ông Hảo khẳng định huyện và xã sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí hậu sự cho những người thiệt mạng, đồng thời có phương án ổn định cho những người dân sống tại khu vực này.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn cho những hộ dân ở khu vực quanh đó và phục vụ cho công tác điều tra.

Tin, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Vụ sạt lở núi khiến cả một gia đình thiệt mạng, chủ đầu tư có trách nhiệm liên đới ?
Vụ sạt lở núi khiến cả một gia đình thiệt mạng, chủ đầu tư có trách nhiệm liên đới ?

Bốn người trong một gia đình đã tử vong do đất đá đè, nước cuốn từ “Hồ bơi vô cực” của công trình xây dựng Dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú bị vỡ, khi mưa lũ ngày 18/11 còn trôi xuống phá hủy 10 ngôi nhà của một cụm dân cư bên dưới. Nhưng đến nay chủ dự án này chưa có một động thái nào nhận trách nhiệm liên đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN