Vĩnh Long: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long vẫn ở mức cao. Tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch và điều trị hiệu quả cho bệnh nhân, hạn chế trường hợp chuyển nặng, tử vong.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân tại phường 4, thành phố Vĩnh Long. (Ảnh tư liệu)

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, trong hai tuần qua (từ ngày 1-14/12/2021), toàn tỉnh ghi nhận 7.293 ca mắc mới, trung bình 560 ca/ngày. Các ca mắc COVID-19 xuất hiện ở tất cả huyện, thị xã, thành phố; trong đó, một số địa bàn có số ca mắc trong cộng đồng cao gồm thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ và thị xã Bình Minh. Về cấp độ dịch, tỉnh đang ở cấp độ 3 (nguy cơ cao). Toàn tỉnh có 7 huyện, thành phố ở cấp độ 3 gồm thành phố Vĩnh Long và các huyện Long Hồ, Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân; thị xã Bình Minh đang ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao).

Dự báo những ngày tới, tình hình dịch tiếp tục phức tạp, số ca mắc tăng cao tại các địa phương đang có ổ dịch hoạt động. Do đó, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ. Các địa phương thực hiện tốt phương châm "bốn tại chỗ"; đặc biệt là chỉ huy, điều phối, phối hợp tại chỗ để đáp ứng có hiệu quả các tình huống dịch bệnh theo kịch bản đã được phê duyệt.

Đồng thời, tỉnh tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động 16 cơ sở điều trị F0 với quy mô hơn 4.000 giường theo mô hình tháp 3 tầng. Tỉnh đang triển khai phương án quản lý, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ tại nhà, quản lý cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 với hơn 4.000 F0 và 11.000 F1. Vĩnh Long rà soát tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho các trường hợp chưa được tiêm hoặc tạm hoãn tiêm; tiêm liều bổ sung và liều nhắc mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. 

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh nhận định, số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở thu dung điều trị. Ngành Y tế đang tiếp tục nâng cao năng lực y tế, quản lý và điều trị hiệu quả đối với các trường hợp không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ để giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

Ngành đã tăng cường hoạt động các Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, thành lập thêm gần 90 tổ y tế lưu động để phối hợp trong quản lý và điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà. Các cơ sở y tế tại các huyện, thị xã, thành phố đảm nhận thu dung, điều trị những trường hợp có triệu chứng vừa, đảm bảo chăm sóc phù hợp đối với các trường hợp người lớn tuổi, có bệnh nền, béo phì... kịp thời phát hiện và chuyển tuyến khi bệnh nhân có những biểu hiện diễn tiến nặng hơn.

Ngành Y tế đã thành lập ban điều phối ô-xy tại các cơ sở y tế để đảm bảo cung cấp ô-xy đến tận cơ sở để cung cấp kịp thời khi người mắc COVID-19 có triệu chứng khó thở, đảm bảo sức khỏe trong suốt quá trình theo dõi và điều trị tại nhà. Ngoài ra, để đảm bảo kiểm soát tình hình dịch, ngành Y tế phối hợp các địa phương triển khai nhanh và quyết liệt công tác xét nghiệm diện rộng đối với các địa bàn nguy cơ cao và rất cao nhằm kịp thời phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin, ảnh: Lê Thúy Hằng (TTXVN)
Vĩnh Long phấn đấu kéo giảm xuống dưới 100 ca F0/ngày
Vĩnh Long phấn đấu kéo giảm xuống dưới 100 ca F0/ngày

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa có công văn yêu cầu các cấp, ngành, địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN