Việt Nam, Nga, Nam Phi kỷ niệm 60 năm Tuyên bố Phi thực dân hóa

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 17/12, phái đoàn 3 nước thành viên Hội đồng Bảo an LHQ - gồm Việt Nam, Nga và Nam Phi - đã tổ chức sự kiện bên lề Đại hội đồng LHQ để kỷ niệm 60 năm Tuyên bố LHQ về Trao độc lập cho các nước và các dân tộc thuộc địa (còn được gọi là Tuyên bố Phi thực dân hóa).

Cuộc họp do Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, cùng Đại biện lâm thời Phái đoàn Nga và Đại sứ, Phó Trưởng phái đoàn Nam Phi đồng chủ trì, với sự tham dự của Đại sứ, Đại biện gần 100 phái đoàn các nước thành viên LHQ.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ phát biểu tại một phiên họp. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại sự kiện, các nước thành viên LHQ đề cao ý nghĩa của Tuyên bố Phi thực dân hóa, được Đại hội đồng LHQ thông qua năm 1960 tại Nghị quyết 1514. Các nước cho rằng đến nay Tuyên bố vẫn là một trong những văn kiện quan trọng nhất của LHQ.

Kể từ khi được thông qua, Tuyên bố đã trở thành nguồn động viên mạnh mẽ đối với phong trào và khát vọng của các lãnh thổ thuộc địa đấu tranh giành độc lập, chấm dứt chủ nghĩa thực dân, mang lại kết quả to lớn là việc giải phóng hơn 750 triệu người tại hơn 80 nước thuộc địa cũ ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương.

Tuy nhiên, các nước chia sẻ nhận định như đã nêu tại các cuộc họp gần đây của LHQ rằng tiến trình phi thực dân hóa hiện vẫn chưa hoàn tất và còn nhiều hạn chế, đặc biệt vẫn còn 17 lãnh thổ không tự quản với gần 2 triệu người chưa thể thực hiện quyền tự quyết. Các nước cũng khẳng định lại cam kết tiếp tục thực hiện Tuyên bố Phi thực dân hóa, thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa thông qua hợp tác với các cơ quan liên quan của LHQ.

Đại sứ Đặng Đình Quý chia sẻ những khó khăn và nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng và giành độc lập dân tộc; nhấn mạnh mối liên hệ giữa cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam với nhân dân thế giới và LHQ. Đại sứ chia sẻ câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bản Yêu sách của Nhân dân An Nam tới Hội nghị Versailles năm 1919 khi các nước thực dân bàn về vấn đề thuộc địa, viết thư cho Chủ tịch Khóa đầu tiên của Đại hội đồng LHQ năm 1946 bày tỏ mong muốn của Việt Nam gia nhập LHQ.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của Việt Nam cũng gắn liền với lịch sử đấu tranh của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở châu Phi. Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tinh thần mạnh mẽ từ nhiều nước và bạn bè quốc tế trong cuộc đấu tranh này. Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của tiến trình phi thực dân hóa và thực hiện quyền tự quyết của các quốc gia, dân tộc, phù hợp với Tuyên bố Phi thực dân hóa, Hiến chương LHQ và các nghị quyết có liên quan. Đại sứ kêu gọi các nước tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan của LHQ nhằm thúc đẩy tiến trình phi thực dân hóa và thực hiện Tuyên bố, trên tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

Hải Vân  (TTXVN)
Việt Nam và HĐBA: HĐBA LHQ thúc đẩy điều tra truy cứu tội ác của IS
Việt Nam và HĐBA: HĐBA LHQ thúc đẩy điều tra truy cứu tội ác của IS

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 10/12 đã họp trực tuyến thảo luận Báo cáo tình hình hoạt động của Phái bộ LHQ Điều tra thúc đẩy truy cứu tội ác của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq (UNITAD) trong 6 tháng vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN