Tuyên dương 75 điển hình tiên tiến lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Ngày 19/6, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); 75 năm Ngày Chủ tịch tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) và tuyên dương 75 điển hình tiên tiến lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.

Chú thích ảnh
Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân. 

Với chủ đề “Vinh dự 75 năm làm theo Lời Bác, Công an Việt Nam vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, với các phương châm “Mưu trí, sáng tạo, tận tụy hết mình vì hạnh phúc của nhân dân”, “Đẩy mạnh làm theo lời Bác, tỏa sáng hình ảnh đẹp Người Công an cách mạng trong lòng dân”, phong trào thi đua đặc biệt này đã tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ bồi đắp lý tưởng cách mạng, tích cực tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh đẹp Người chiến sỹ Công an trong lòng dân. Phong trào thi đua đặc biệt được gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…

Lực lượng làm công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân đã đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ về Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bên cạnh đó, lực lượng đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương điển hình tiên tiến, lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an nhân dân, điển hình như Chương trình giao lưu, tôn vinh tiên tiến Công an nhân dân làm theo lời Bác mang tên “Hoa tháng 5 dâng Người”; đẩy mạnh hoạt động dân vận, ủng hộ giúp đỡ nhân dân như: tổ chức các cuộc khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, tặng các công trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà động viên Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, phong trào thi đua đặc biệt đã được các đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng triển khai sâu rộng với nhiều đổi mới về nội dung, hình thức. Phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày, tạo thành động lực cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương được nâng cao. Phong trào thi đua đã thực sự gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được đẩy mạnh. Phương pháp tổ chức phong trào thi đua đã hướng mạnh về cơ sở. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân nỗ lực vượt khó, lập chiến công xuất sắc trên các mặt trận công tác, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Công tác triển khai, thực hiện phong trào thi đua ở một số nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, chưa tạo được khí thế sôi nổi, sức lan tỏa chưa cao. Một số ít cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và đảng viên, cán bộ, chiến sỹ chưa nhận thức được đẩy đủ về vị trí, vai trò của phong trào thi đua nói chung, công tác thi đua, khen thưởng nói riêng...

Dịp này, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị đã tuyên dương 75 cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân các địa phương, đơn vị có thành tích cao trong phong trào thi đua đặc biệt này.

Tin, ảnh: Văn Đức (TTXVN)
Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân
Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Thiết thực kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), ngày 12/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Nam Định và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Phát huy giá trị Đề cương văn hóa Việt Nam trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN