Tưng bừng đón năm mới trên mọi miền đất nước

Đêm 18/2 (tức 30 Tết), nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước tưng bừng chào đón giao thừa, thời khắc chuyển giao năm cũ Giáp Ngọ 2014 và năm mới Ất Mùi 2015 với niềm vui phấn khởi.

 

Tại Sóc Trăng, người dân khắp các huyện trên địa bàn tỉnh đổ về thành phố Sóc Trăng-Trung tâm tỉnh lỵ để đón chào giao thừa. Năm nay, tỉnh Sóc Trăng tổ chức bắn pháo hoa duy nhất tại công viên 30/4 từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Đây là điểm tổ chức bắn pháo hoa được tỉnh Sóc Trăng duy trì hàng năm và được xem là “điểm hẹn” của người dân trên địa bàn trong đêm giao thừa.

 

Tỉnh Sóc Trăng tổ chức biểu diễn Lân và Võ thuật Xuân Ất Mùi trong 2 đêm 17-18/2 (tức 29 và 30 Tết) tại công viên Bạch Đằng (thành phố Sóc Trăng), đồng thời, Trung tâm Văn hóa tỉnh còn tổ chức nhiều chương trình văn nghệ chào mừng đêm giao thừa phục vụ nhân dân.

 

Tại Yên Bái, đúng 0h ngày 19/2, 3 điểm ở Yên Bái đồng loạt màn bắn pháo hoa chào đón giao thừa Xuân Ất Mùi, là khu vực quảng trường 19/8 km 5 - phường Đồng tâm - thành phố Yên Bái, khu vực công viên Yên Hòa - phường Nguyễn Thái Học - thành phố Yên Bái và khu vực Căng Đồn - phường Pú Trạng - thị xã Nghĩa Lộ. Đây là năm thứ 6 tỉnh Yên Bái tổ chức bắn pháo hoa.

 

Tại Bắc Ninh, khu vực tượng đài Đài Lý Thái Tổ - thành phố Bắc Ninh, chương trình nghệ thuật Chào mừng năm mới Xuân - 2015 do Sở Văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức đã thu hút hàng nghìn bạn trẻ đến xem, thưởng thức. Tại nhiều điểm vui chơi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và các địa phương đã diễn ra các chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ nhân dân đón Tết.

 

Đêm giao thừa năm nay, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm là thành phố Bắc Ninh và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới Ất Mùi. Trên các tuyến phố chính của thành phố Bắc Ninh được trang hoàng lộng lẫy cờ hoa, biểu ngữ chúc mừng năm mới Ất Mùi, người dân đổ ra đường ngày một đông hơn tạo không khí đón Xuân thêm rộn ràng. Tại Đền Bà Chúa kho - thành phố Bắc Ninh, chùa Phật Tích - huyện Tiên Du và các đền, chùa khác khá đông người dân chuẩn bị lễ vật đi thắp hương tạ ơn, cầu may sau thời khắc giao thừa.

 

Tại Phú Yên, mới 20 giờ ngày 18/2, dòng người từ các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo… đã kéo đến khu vực Quảng Trường 1/4, thành phố Tuy Hoà để xem chương trình nghệ thuật đặc biệt chào đón năm mới. Ngoài ra, tại tất cả các địa phương trong tỉnh tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ phục vụ nhân dân với chủ đề: Mừng Đảng – Mừng Xuân. Không kém phần nhộn nhịp là các khu chợ hoa Xuân dọc các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Tuy Hòa.

 

Đúng vào thời khắc giao thừa, hàng nghìn người dân đã tập trung về Núi Nhạn (thành phố Tuy Hoà) và bờ sông Tam Giang (thị xã Sông Cầu) để thưởng thức những màn pháo hoa nhiều màu sắc. Ông Trần Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban chỉ đạo Tết cho biết: Với sự giúp đỡ của các doanh nghiệp trong tỉnh, năm nay Phú Yên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân trong vòng 15 phút. Khác so với năm ngoái là chương trình bắn pháo hoa được tổ chức thành hai điểm. Chính vì vậy lượng người cùng tham gia đón giao thừa rất đông.

 

Một số hình ảnh đón giao thừa ở các tỉnh, thành phố trong cả nước:

Vào thời khắc chuyển giao năm cũ Giáp Ngọ và năm mới Ất Mùi 2015, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 30 điểm, trong đó có 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Ảnh: Minh Đức-TTXVN.


Ðón giao thừa năm mới Ất Mùi 2015, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 8 điểm trên địa bàn. Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN.


Đón chào năm mới 2015, tỉnh Quảng Trị tổ chức điểm bắn pháo hoa tại khu vực Quảng trường Nhà văn hóa trung tâm. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN.

 

Tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long diễn ra chương trình đón giao thừa với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi năm 2015. Ảnh: Phạm Minh Tuấn-TTXVN.


Tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình ca múa nhạc mừng đón năm mới với chủ đề “85 Mùa xuân có Đảng”. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN.


Tại Công viên 23/9,TP. Hồ Chí Minh, diễn ra Chương trình nghệ thuật “Mừng Xuân Ất Mùi – Mừng Đảng Quang Vinh” với các tiết mục múa hát về quê hương, đất nước, con người, văn hóa truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Ảnh: An Hiếu-TTXVN.



Phóng viên TTXVN tại các địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh hân hoan chào xuân mới
Thành phố Hồ Chí Minh hân hoan chào xuân mới

Đêm 30 Tết (18/2 dương lịch), ngày cuối cùng của năm cũ 2014 chuyển giao năm mới 2015, không khí đón chào Xuân Ất Mùi 2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh rộn rã, háo hức và nhiều hứng khởi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN