Trung Quốc thả 13 ngư dân Việt Nam

Ngày 15/7, thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh cho biết phía Trung Quốc đã thả 13 ngư dân Việt Nam, gồm 7 ngư dân của tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS và 6 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS. 

Hiện số ngư dân nói trên đang trên đường về nước trên tàu cá Quảng Bình mang số hiệu QB 93256 TS, trong khi tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94912 TS vẫn tiếp tục bị phía Trung Quốc thu giữ. 

Ngoài tàu cá Quảng Ngãi, Trung Quốc còn thu toàn bộ ngư cụ của 2 tàu cá nói trên. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giao thiệp với phía Trung Quốc để xử lý thỏa đáng vụ việc. 

* Trong diễn biến khác, nằm trong các hoạt động ủng hộ cư dân biển đảo, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã tổ chức lễ tiếp nhận số tiền quyên góp ủng hộ Quỹ Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine. Lễ tiếp nhận được tiến hành tại thủ đô Kiev.

Hoạt động quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine phát động nhằm thể hiện tình cảm và trách nhiệm của những người con xa xứ. Thông qua hoạt động này, các đơn vị, tổ chức và toàn thể cộng đồng người Việt Nam ở Ukraine đã quyên góp được 368,5 triệu đồng. Trong đó, cộng đồng tại Kiev quyên góp được 105 triệu đồng; Kharkov 165 triệu đồng; Odessa 85 triệu; Kherson 5,5 triệu; Cherkatsy 2 triệu; Thành đoàn Kiev 2 triệu; Chi bộ Kherson 4 triệu.

Toàn bộ số tiền trên sẽ được Đại sứ quán chuyển về nước, góp phần chia sẻ những khó khăn và thiết thực hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong việc thi hành nhiệm vụ; đồng thời hỗ trợ bà con ngư dân có thêm điều kiện bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước trên tinh thần tự nguyện. 

Trước đó, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine cũng đã quyên góp và chuyển về nước 16 triệu đồng. Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Kiev ủng hộ Cảnh sát biển Việt Nam 40 triệu đồng.


TTXVN/Tin Tức

6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giữ tại cảng Tam Á
6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giữ tại cảng Tam Á

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra chiều 10/7 tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, 6 ngư dân cùng với tàu cá QNG 94912 TS hiện đang bị lưu giữ tại cảng Tam Á, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Hiện nay, sức khỏe của các ngư dân hoàn toàn ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN