TP Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Ngày 21/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023); 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2023).

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên thăm hỏi sức khỏe các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và khoảng 700 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu cùng dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi gửi lời tri ân sâu sắc đến các Mẹ Viêt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân Viêt Nam về những hy sinh, đóng góp to lớn cho nền độc lập dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển đất nước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh luôn khắc ghi, cố gắng làm tốt nhất có thể về công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội; nỗ lực, ra sức xây dựng  và phát triển thành phố, xứng đáng với những hy sinh, đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước. 

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu. 

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân Thành phố, ông Phan Văn Mãi mong muốn, trong quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sỹ quan chiến sĩ quân đội nhân dân Viêt Nam luôn theo dõi, góp ý cho Thành phố, lãnh đạo Thành phố về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống xã hội, xây dựng Thành phố ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 

Đại diện Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, dù đã nghỉ hưu, nhưng những cựu chiến binh quân đội luôn quan tâm, theo dõi, vui mừng trước sự phát triển của thành phố; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội, đưa thành phố phát triển, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chụp ảnh lưu niệm cùng các tướng lĩnh quân đội nghỉ hưu. 

“Buổi gặp mặt thân mật hôm nay cũng là cơ hội để các thế hệ cán bộ cao cấp trong Quân đội, gặp gỡ, chia sẻ nghĩa tình đồng chí đồng đội trước sau, nhắc nhở, hứa, thề với nhau danh dự bất tử của người lính “Bộ đội Cụ Hồ” phải luôn gương mẫu, tích cực tham gia bảo vệ, xây dựng Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, thành quả cách mạng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa mẫu mực, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Phó Giáo sư - Tiến sỹ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 thông tin một số tình hình thời sự nổi bật của Việt Nam và thế giới năm 2023.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp dân xây dựng nông thôn mới
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 141, Sư đoàn 3, Quân khu 1, đã làm tốt công tác dân vận, thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động xây dựng nông thôn mới tại địa phương nơi đóng quân.    

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN