Tôn vinh 17 cá nhân, 12 mô hình khu vực phía Nam trong học tập và làm theo Bác

Tối 11/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024” giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại chương trình. 

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong chương trình. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định, những tấm gương điển hình được biểu dương hôm nay đã có những việc làm thiết thực, học và làm theo Bác từ những điều dung dị nhất, mộc mạc nhất nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; tiêu biểu cho tinh thần kiên định, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình dựng xây đất nước.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các gương điển hình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, phát huy những việc làm ý nghĩa, gương mẫu, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu, tạo thành phong trào thi đua trong toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại chương trình. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu, là nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, do đó Thành phố luôn ý thức sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả việc học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc này đã trở thành nề nếp và lan tỏa đến nhận thức, hành động của cán bộ, Đảng viên và nhân dân Thành phố. Giai đoạn 2021-2024, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên dương 1.391 gương điển hình cấp thành phố và 16.979 gương điển hình cấp huyện và cơ sở; trong đó có 326 mô hình mới, cách làm hay, 247 nội dung đột phá, sáng tạo. Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh để tư tưởng, đạo đức, phong cách và di sản Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, thường xuyên trở thành tài sản, tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân Thành phố mang tên Bác.

Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, năm 2025, cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách bài bản hơn, đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các hoạt động thi đua thiết thực, chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh để thành phố vì cả nước, cùng cả nước phát triển.

Chú thích ảnh
Tuyên dương cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024 tại chương trình.

Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” là chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật đặc biệt nhằm giới thiệu, tôn vinh những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, mô hình tiêu biểu luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng tiên phong, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống thông qua những cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chương trình tôn vinh 17 cá nhân điển hình và 12 mô hình là những cán bộ, đảng viên, các chiến sỹ, bác sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc, công nhân, nông dân và ngay cả những tấm gương bình dị mà cao quý giữa đời thường đến từ các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo; những nỗ lực của bản thân, cơ quan, đơn vị, các điển hình này đã góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị, sức sống của tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước.

Chú thích ảnh
Giao lưu với đại diện của Trung tâm cấp cứu từ thiện huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An với mô hình “Xe cứu thương miễn phí”. 

Có thể kể đến bà Hà Thị Thanh Hương, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là tác giả của 3 tựa sách chuyên khảo và 1 sản phẩm công nghệ được ứng dụng tại đơn vị. Bà Hà Thị Thanh Hương cũng đã thành lập Nhóm thí nghiệm chuyên về nghiên cứu thần kinh mang tên Phòng thí nghiệm nghiên cứu sức khoẻ não bộ - Brain Health Lab. Hiện nay, Nhóm thí nghiệm tập trung nghiên cứu các kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu thần kinh học và nghiên cứu sinh học phân tử để phát triển các phương pháp chẩn đoán mới cho các bệnh thần kinh.

Thông qua Nhóm thí nghiệm, bà Hà Thị Thanh Hương tạo ra một môi trường học thuật chuyên nghiệp và thân thiện, giúp các sinh viên thuộc chuyên ngành nghiên cứu khoa học được đào tạo, kết nối với những chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật và thần kinh và xuất bản kết quả nghiên cứu thông qua các bài báo khoa học trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho sinh viên, học viên thử sức ở nhiều cuộc thi nghiên cứu khoa học. Đến nay, các sinh viên do bà Hương đào tạo và hướng dẫn đã đạt được 17 giải thưởng trong nước và quốc tế.

Bà Ngô Thu Hà, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là một tấm gương Đảng viên tiêu biểu và người chủ tịch Hội tận tụy, hết lòng vì nạn nhân chất độc da cam. Dù đã ở tuổi 75, sức yếu, nhưng bà Hà vẫn miệt mài làm việc, dành nhiều thời gian cho hoạt động của công tác Hội, tận tình chăm lo cho các hội viên và nạn nhân chất độc da cam.

Trong 4 năm giữ chức Chủ tịch Hội, bà đã phát triển được 215 hội viên, trong đó có 72 hội viên là nạn nhân da cam; vận động được 559 triệu đồng (tiền mặt và hiện vật) để chăm lo, giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Hàng năm, nhân Ngày thảm họa da cam 10/8 và các dịp lễ, Tết..., 100% nạn nhân chất độc da cam và con em nạn nhân trên địa bàn phường 1, thành phố Bạc Liệu đều được hỗ trợ một phần quà trị giá từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đã hỗ trợ cho 66 nạn nhân, với số tiền 64 triệu đồng. Bà Hà còn tích cực vận động, xây mới 1 căn nhà và sửa chữa 3 căn cho hội viên, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; thăm bệnh, hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, viếng nạn nhân từ trần, với tổng số tiền 23 triệu đồng.

Bài và ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội
Đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội

Sáng 13/6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (Nghị quyết 847).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN