Tỉnh Champasak (Lào) mong muốn hợp tác sản xuất nông nghiệp tại tỉnh An Giang

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh An Giang (Việt Nam), sáng 26/8, Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Champasak do Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham, làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, thuộc Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời, đóng tại xã Định Thành, huyện Thoại Sơn.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vilayvong Bouddakham (thứ 2 phải sang) cùng Đoàn Đại biểu cấp cao của tỉnh Champasak tham quan các phòng nghiên cứu, lai tạo giống lúa tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành.

Cùng đi với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, ngài Vilayvong Bouddakham cùng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak đã trực tiếp tham quan khu vực sản xuất giống lúa, khu trình diễn kỹ thuật canh tác lúa, quy trình tuyển chọn, nghiên cứu lai tạo các giống lúa của Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời - doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh An Giang trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lúa gạo xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Vui mừng được đón tiếp ngài Vilayvong Bouddakham cùng Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh Champasak đến thăm Trung tâm, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhấn mạnh: Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp của hai nước Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh An Giang và Champasak nói riêng, cùng với sự tương đồng về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hy vọng sẽ phối hợp với tỉnh Champasak triển khai một số dự án về phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Công ty sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ, chuyển giao cho tỉnh Champasak về quy trình canh tác, sản xuất nông nghiệp cũng như một số sở hữu về giống của mình. Qua đó sẽ cùng nhau gặt hái những thành tựu lớn hơn nữa, tiến tới xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, góp phần củng cố vững chắc hơn nữa nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa 2 tỉnh An Giang - Champasak nói riêng.

Chú thích ảnh
Đồng chí Vilayvong Bouddakham phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Vilayvong Bouddakham rất ấn tượng với những thành tựu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đối với ngành lúa gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời. Đặc biệt, ngài Vilayvong Bouddakham rất quan tâm đến quy trình canh tác lúa chất lượng cao mà Công ty đang triển khai; đồng thời mong muốn Công ty có thể chuyển giao công nghệ, quy trình canh tác lúa, giúp tỉnh Champasak có thể sản xuất 3 vụ trong năm.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak cũng mong muốn Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời sang tìm hiểu, đầu tư phát triển nông nghiệp, cơ giới hóa nông nghiệp tại tỉnh Champasak; nhất là ở các lĩnh vực mà Công ty có thế mạnh; giúp tỉnh Champasak lựa chọn một số giống cây ăn trái xứ lạnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và chuyển giao quy trình canh, lai tạo các giống trà, cà phê của địa phương, từ đó cải thiện, nâng cao năng suất, chất lượng…

Sáng cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Vilayvong Bouddakham cùng Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu lưu niệm của Người ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Long trọng kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào tại Tokyo (Nhật Bản)
Long trọng kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt Nam - Lào tại Tokyo (Nhật Bản)

Tối 25/8, tại thủ đô Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Nhật Bản đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN