TIN BUỒN

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:


Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng, do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đã từ trần hồi 11 giờ 40 phút ngày 21/6/2012 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.


Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên (bí danh: Sáu H, Trang), sinh ngày 10/10/1926; quê quán thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thường trú tại số nhà 17, khu tập thể K80B, ngõ 376/35 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX; Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Tư lệnh Quân khu 3; Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cuba, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.


Trên 65 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước.


Ban Lễ tang đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên gồm 28 đồng chí, do đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng ban.


Linh cữu đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ viếng tổ chức từ 7 giờ, ngày 27/6/2012. Lễ truy điệu vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày; sau đó Lễ an táng tổ chức tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.


BAN LỄ TANG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN