Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội 

Sáng 23/6, tại Nghệ An, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy trong toàn quốc…

Chú thích ảnh
 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

* Khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới, khu vực và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, đan xen giữa thuận lợi, khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của những người làm công tác tuyên giáo, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra với nhiều điểm mới, nổi bật.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo toàn ngành đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế ngành Tuyên giáo.

Ngành tập trung triển khai xây dựng 14 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, tổ chức 15 đoàn công tác làm việc, kiểm tra, khảo sát tại các địa phương. Ban Tuyên giáo nhiều địa phương tổ chức đi làm việc, khảo sát tại cơ sở nhằm tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, qua đó phát hiện mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng.

Bên cạnh đó, ngành tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện lớn; tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước…

Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nêu lên một số nét về đặc điểm, tình hình, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời cho rằng, những kết quả này, ngoài sự giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết, nỗ lực trong toàn Đảng bộ và nhân dân, ngành Tuyên giáo, công tác tuyên giáo của tỉnh đã có những đóng góp tích cực.

Ông Thái Thanh Quý khẳng định, hoạt động tuyên giáo đã góp phần làm cho ý Đảng và lòng dân cùng chung một nhịp. Nhiều quyết sách, chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh được cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, tin tưởng, ủng hộ, thực hiện, đã và đang thôi thúc thêm khát vọng phát triển, đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2025, tỉnh khá trong cả nước vào năm 2030.

* Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả

Hội nghị đã nhận được nhiều báo cáo, tham luận chia sẻ những cách làm sáng tạo, hiệu quả của ngành Tuyên giáo. Đáng chú ý có báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả nổi bật và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác chỉ đạo định hướng tuyên truyền và cung cấp thông tin cho cơ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; đổi mới công tác truyền thông qua các cuộc thi của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Chú thích ảnh
Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trình bày báo cáo. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La với công tác tham mưu giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tham luận về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội, nhất là với những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm tại địa phương.

Cùng với đó là những mô hình hay của ngành Tuyên giáo. Đơn cử, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, chiến sỹ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", "Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đảng ủy Công an Trung ương xây dựng khẩu hiệu, mô hình, việc làm thiết thực hàng ngày, "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", "Khi dân cần, khi dân khó có Công an", "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "Làm hết việc, không làm hết giờ". Tỉnh Nghệ An xây dựng mô hình "Khởi nghiệp, sáng tạo từ trồng và chế biến dược liệu", "Người mẹ Biên phòng của những đứa trẻ Đan Lai", triển khai Đề án về biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số và các mô hình "Chống làm việc theo lối bàn giấy", "Giảm họp, tăng cường đi cơ sở"…

* Tạo thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khó khăn và nguyên nhân để các địa phương, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm lại trách nhiệm của mình, kiên quyết sớm khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022. 

Những hạn chế, khó khăn nổi lên, đó là triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ở các địa phương chưa đồng đều, một số nơi chất lượng chưa cao. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức tuy đã được cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo song nội dung, quy trình, phương thức triển khai chưa cụ thể, còn lúng túng nên hiệu quả chưa rõ nét. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyển biến chậm. Việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, lịch sử cách mạng ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức...

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những kết quả nổi bật ngành Tuyên giáo đã đạt được thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện hiệu quả, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, trước mắt là các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6 sắp tới.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII; tập trung tham mưu cho cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về "Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm"…

Trước đó, vào sáng 22/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn trên núi Chung (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) - nơi thờ phụng gia tiên và người thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Tiếp tục phấn đấu, phát triển xứng tầm cơ quan Thông tấn của Nhà nước
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Tiếp tục phấn đấu, phát triển xứng tầm cơ quan Thông tấn của Nhà nước

Ngày 21/6, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm, chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN