Thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hai Văn phòng Quốc hội Việt Nam - Hungary

Chiều 1/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã có cuộc hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phát biểu tại hội đàm, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhiệt liệt chào mừng Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy và Đoàn công tác sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Hungary vào tháng 6 vừa qua của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, đồng thời thông báo với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary và các thành viên trong đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam 9 tháng qua; về tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam và cơ quan giúp việc là Văn phòng Quốc hội.

Về quan hệ hợp tác giữa hai nước, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Trong những năm qua, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hungary ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Quốc hội hai nước đã có sự ủng hộ lẫn nhau và sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả tại các diễn đàn nghị viện đa phương; cùng nhau đóng góp nhiều sáng kiến cho các tổ chức nghị viện khu vực và thế giới. Quốc hội hai nước đã 4 lần phối hợp tổ chức Tọa đàm giữa hai Quốc hội. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao cũng như đoàn của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội. Quốc hội Việt Nam khóa XV đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hungary do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh làm Chủ tịch Nhóm. Trong thời gian tới, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục trao đổi đoàn ở các cấp.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác thời gian qua, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn hai cơ quan giúp việc Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức đón tiếp các đoàn công tác của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sang thăm, làm việc tại mỗi nước được chu đáo, hiệu quả. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để phục vụ Quốc hội hai nước thực hiện Thỏa thuận hợp tác được ký ngày 27/6/2022 tại Budapest nhân chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy xem xét ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động trao đổi kinh nghiệm công tác và các hoạt động giao lưu văn hóa giữa công chức Văn phòng Quốc hội hai nước.

Cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn Văn phòng Quốc hội Hungary sự đón tiếp trọng thị, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Such Gyorgy chúc mừng những thành tựu to lớn của Việt Nam trong cải cách mở cửa, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh, trong đó Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thông báo về tình hình Hungary và hoạt động của Quốc hội Hungary, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Such Gyorgy cho biết, Quốc hội Hungary hiện có 199 nghị sĩ, trong đó hầu hết là nghị sĩ chuyên trách. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua, mặc dù có những ảnh hưởng, song hoạt động của Quốc hội Hungary vẫn được đảm bảo diễn ra trực tiếp bình thường.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary Such Gyorgy bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác đang phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước. Theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary, việc hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm là chìa khóa hợp tác hiệu quả.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary cũng đánh giá cao việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hungary và cho biết phía Quốc hội Hungary cũng đang xúc tiến thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hungary - Việt Nam.

Nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường về việc hai bên ký thỏa thuận hợp tác, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Hungary nhấn mạnh, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội sẽ góp phần quan trọng để thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được hai Chủ tịch Quốc hội ký kết, trong khuôn khổ chuyến thăm Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tháng 6/2022.

Việt Đức (TTXVN)
Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào
Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào

Ngày 20/8, tại tỉnh Quảng Bình, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Lào đã tổ chức Hội thảo và giao lưu công tác lần thứ 11. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN