Thông báo chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh tới người Việt tại CH Séc

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 1/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc phối hợp với Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị thông tin Nghị quyết 98 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tại Cộng hòa Séc.

Chú thích ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh - đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển lớn nhất của cả nước. Ảnh Thanh Vũ/TTXVN

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh, sở văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện các hội đoàn, doanh nhân người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, ông Lê Văn Thu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết 98, bao gồm 44 cơ chế, chính sách trong 7 lĩnh vực khá toàn diện. Trong số này có 27 chính sách mới, đặc thù áp dụng tại Thành phố với tinh thần tháo gỡ tối đa các rào cản, cho phép Thành phố được áp dụng thể chế, chính sách vượt trội nhằm tạo điều kiện có bước phát triển đột phá phát huy vai trò là một cực tăng trưởng, đầu tàu, dẫn dắt và đóng góp tốt hơn cho phát triển kinh tế của vùng kinh tế động lực và cả nước. Ông Lê Văn Thu cũng giải đáp những thắc mắc của cộng đồng liên quan đến chính sách khuyến khích kiều bào ta đầu tư về nước, đồng thời cho biết lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đạt gần 10 tỷ USD, gấp gần 3 lần nguồn vốn FDI rót vào Thành phố trong năm ngoái, cho thấy kiều bào ta ở nước ngoài đang đóng góp rất nhiều cho xây dựng quê hương, đất nước và tiềm năng vẫn còn rất lớn.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Diệu Linh, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đã thông tin đến các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Séc và hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị thông tin về cơ chế, chính sách mới đối với thành phố tới kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có Cộng hoà Séc. Bà Nguyễn Diệu Linh nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Séc là một cộng đồng mạnh, hội nhập sâu vào xã hội sở tại, hướng về quê hương đất nước, có rất nhiều kiều bào, doanh nhân người Việt Nam tại Séc mong muốn đầu tư về Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh và Hội nghị lần này đã phần nào đáp ứng được nhu cầu thông tin về cơ chế, chính sách khi đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh của cộng đồng. Bà Linh cũng tin rằng các trí thức, doanh nhân người Việt Nam tại Séc sẽ là cầu nối để xúc tiến các định chế tài chính, tập đoàn quốc tế đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân chuyến công tác này, lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng sách dạy và học tiếng Việt cho Trung tâm tiếng Việt Sapa để hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt Nam tại Séc giữ gìn, bảo tồn tiếng Việt cũng như truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc.

Ngọc Biên - Việt Dũng - Ngọc Long (TTXVN)
Việt Nam hưởng ứng Ngày hội từ thiện quốc tế tại CH Séc
Việt Nam hưởng ứng Ngày hội từ thiện quốc tế tại CH Séc

Ngày hội từ thiện quốc tế 2023 đã diễn ra hôm 12/11 tại thủ đô Praha của Cộng hòa (CH) Séc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN