Thi đua yêu nước: Nhân sức mạnh đoàn kết từ Chi bộ Đảng ở cơ sở

Từ một thôn thuần nông, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế song bằng tinh thần gương mẫu của đảng viên, sự linh hoạt, sáng tạo trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn của Chi bộ, đến nay thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương với diện mạo khang trang, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đây cũng là tổ chức cơ sở Đảng của Hưng Yên vinh dự dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tới đây.

Chú thích ảnh
Diện mạo nông thôn tại thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) thay đổi rõ rệt từ việc người dân đồng thuận triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”

Những con đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn qua thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm) nay đã được thay bằng những con đường trải nhựa thẳng tắp nối liền từng khu dân cư trong niềm vui của nhân dân địa phương. Không chỉ thuận lợi cho việc đi lại, đó còn là những con đường gắn kết “ý Đảng, lòng dân” khi chính sách thực sự vì nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Vũ Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông cho biết, thôn có tổng diện tích tự nhiên 32 ha với 187 hộ dân và hơn 700 nhân khẩu. Được thành lập từ năm 2011, đến nay Chi bộ có 37 đảng viên. Những năm qua, Chi bộ luôn xác định rõ, muốn phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững thì trước hết cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, tạo được niềm tin trong nhân dân. Từ nhận thức đó, Chi bộ đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, quyết tâm thực hiện những việc khó, việc mới, sát với nhu cầu thực tiễn của thôn, tạo dấu ấn rõ nét.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/KL ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ (cũ) về vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường huyện, đường liên xã do huyện, xã làm chủ đầu tư. Ngay từ khi có chủ trương, Chi bộ đã tổ chức họp bàn, phân công cụ thể từng đảng viên trực tiếp xuống các hộ dân, vừa tuyên truyền, vừa lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải thích rõ lợi ích lâu dài của việc mở đường đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, công khai, mọi việc đều được nhân dân đồng thuận cao. Kết quả, Chi bộ đã vận động 7 hộ thuộc diện giải tỏa, tự nguyện hiến 210 m2 đất ở, trị giá trên 1,5 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường trục xã chạy qua địa bàn thôn. Đây là con số không nhỏ đối với một thôn thuần nông nhưng bằng uy tín của tổ chức Đảng và sự gương mẫu của đảng viên, phong trào nhanh chóng lan tỏa, trở thành điểm sáng của địa phương.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thị Kim Thoa, Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) cùng các đảng viên trong Chi bộ luôn sâu sát với cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, năm 2024, thực hiện chủ trương mở rộng đường tỉnh ĐT.452, đảng viên 50 năm tuổi đảng Vũ Đình Chín (thôn Bương Hạ Đông) đã tiên phong hiến trên 300m2 đất ở, đất nông nghiệp để nhà nước làm đường giao thông. Ông Chín chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm”, bởi vậy với ý thức, trách nhiệm của đảng viên, ngay khi có chủ trương mở rộng đường, ông và gia đình hoàn toàn đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ công trình góp phần làm cho làng xóm khang trang, giao thông thuận lợi. Đường vào đến đâu, gia đình ông hiến tới đó mà không nhận đền bù. Đến nay, con đường ĐT.452 qua địa bàn thôn với chiều dài hơn 1km đã được hoàn thiện, việc đi lại thuận tiện khiến ai cũng vui mừng.

Cùng với sự khéo léo, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động nhân dân và tinh thần gương mẫu của đảng viên đã giúp hiến đất làm đường tại thôn Bương Hạ Đông trở thành phong trào hiệu quả, thiết thực, giải quyết “điểm nghẽn” về mặt bằng, tiết kiệm thời gian, chi phí đầu tư và sớm đưa các công trình vào sử dụng. Những con đường trải nhựa thẳng tắp tới tận thôn xóm là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân, hiểu nhân dân của cấp ủy, đảng viên trong Chi bộ.

Nhìn con đường trước nhà được mở rộng, việc đi lại của bà con được thuận tiện, ông Vũ Đình Chiến (79 tuổi, thôn Bương Hạ Đông) không giấu nổi niềm vui. Ông Chiến chia sẻ, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam song năm 2024 khi được các đồng chí trong Chi bộ cùng các đoàn thể thôn tuyên truyền, vận động về mở rộng đường từ 2,5 mét lên 5,5 mét, ông cũng tự nguyện phá dỡ bức tường mới xây dài hơn 30 mét, hiến 50m2 đất ở, nhường đất cho dự án. Với ông Chiến, hiến đất làm đường không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, thế hệ sau này khi những con đường khang trang, mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững 

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ngọc Lâm hiện có 33 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó 26 Chi bộ thôn) với hơn 1.000 đảng viên. Thực tiễn ở Chi bộ thôn Bương Hạ Đông cho thấy, khi đảng viên thực sự gương mẫu, dám đi trước, dám hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung thì nhân dân sẵn sàng đồng hành, hưởng ứng.

Những con đường được mở rộng hôm nay không chỉ là thành quả của đầu tư hạ tầng mà còn là kết tinh của niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết “ý Đảng - lòng dân”. Chính từ những việc làm cụ thể ấy, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ tiếp tục được khẳng định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Chú thích ảnh
Một buổi sinh hoạt của Chi bộ thôn Bương Hạ Đông (xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Đảng viên Phạm Đức Mến, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Bương Hạ Đông cho rằng, Chi bộ Đảng ở cơ sở đóng vai trò như những “tế bào” nền tảng - nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Khi chi bộ mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nói đi đôi với làm, biết dựa vào dân và vì dân thì sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng được nhân lên, tạo nên những chuyển biến rõ nét. Từ năm 2015, Chi bộ thôn Bương Hạ Đông đã thực hiện giao đảng viên phụ trách từng cụm dân cư, thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Khi nhân dân tin tưởng, mọi chủ trương, chính sách đều được ủng hộ và được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Đánh giá về Chi bộ thôn Bương Hạ Đông, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Ngọc Lâm Phạm Văn Tập khẳng định, những năm qua, địa phương luôn chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố then chốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Với cách làm sáng tạo, gần dân, sát dân, hiểu dân, Chi bộ thôn Bương Hạ Đông là điển hình của địa phương trong vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông, đưa hiến đất làm đường trở thành phong trào mạnh mẽ, có sức lan tỏa đến những địa phương khác. Ngoài ra, đây cũng là chi bộ tiêu biểu trong thực hiện ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”. Nhiều năm liền, Chi bộ được công nhận là Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, được cấp trên khen thưởng.

Từ sự lãnh đạo hiệu quả của Chi bộ, diện mạo nông thôn Bương Hạ Đông ngày càng khởi sắc. Đến nay, đời sống nhân dân trong thôn không ngừng được nâng cao, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt từ 95,5% trở lên. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; 100% trục đường thôn và đường nội đồng được cứng hóa bằng bê tông, phục vụ thuận lợi cho sản xuất, canh tác và giao thương.

Thôn Bương Hạ Đông hôm nay thực sự khoác lên mình màu áo mới trong sự phấn khởi của nhân dân địa phương. Thành công của Chi bộ thôn không chỉ được đo bằng những con đường mới hay diện mạo nông thôn khởi sắc mà còn ở việc xây dựng được niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh từ gốc như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Thu Hoài (TTXVN)
Học Bác mỗi ngày: Thi đua yêu nước - đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng
Học Bác mỗi ngày: Thi đua yêu nước - đưa đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng

Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN