Thể hiện bản lĩnh người chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày 16/11, bên lề Quốc hội, các đại biểu đều thể hiện sự tán thành cao với báo cáo của Chính phủ và một số trưởng ngành; đồng thời khẳng định việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có ý nghĩa quan trọng, tạo bước phát triển cho giai đoạn mới.


Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Ánh phát biểu ý kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại kỳ họp này, hình thức chất vấn và trả lời chất vấn được đổi mới so với các kỳ họp trước đây. Theo đó, chất vấn diễn ra theo hướng tổng thể chứ không riêng lẻ từng thành viên Chính phủ như trước. Đây là nội dung, cách thức mới trong hoạt động chất vấn mà chưa kỳ họp nào thực hiện, nhằm đảm bảo việc giám sát đến cùng của Quốc hội. Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) nhận định báo cáo của Chính phủ hết sức thẳng thắn, đầy đủ với 17 nội dung được tổng hợp chi tiết giúp các đại biểu và nhân dân, cử tri cả nước có thêm thông tin.

17 nội dung này sẽ tiếp tục được làm rõ trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ giúp các đại biểu Quốc hội và cử tri, nhân dân cả nước hiểu rõ về các nỗ lực phấn đấu của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ; chia sẻ những khó khăn, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, từ đó giúp người dân hài lòng.

Các bộ trưởng, thành viên Chính phủ nếu làm tốt sẽ được nhân dân đánh giá cao. Đây là điều cần thiết. Nhân dân và cử tri cả nước mong chờ các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục đặt các câu hỏi, đồng thời được lắng nghe các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời đầy đủ, có giải pháp cho bước phát triển trong giai đoạn tới.

Đại biểu Trương Thị Ánh (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng qua báo cáo của Chính phủ, có thể thấy nhiều vấn đề mà đại biểu Quốc hội chất vấn đã được Quốc hội tiếp thu. Chẳng hạn như mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định phát huy vai trò của công nghiệp phụ trợ.

Cách làm lần này của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất hay, bởi đây là kỳ họp gần cuối của nhiệm kỳ, với mục tiêu rà soát lại quá trình thực hiện các Nghị quyết trước đó, việc chất vấn đối với các Bộ trưởng và các trưởng ngành có liên quan, thực hiện như thế nào cần báo cáo cho cử tri biết. Đây là việc làm tốt, có thể phát huy cho nhiệm kỳ sau.

Đại biểu Nguyễn Thị Phương Đào (Bến Tre) nêu rõ: Chất lượng của các Kỳ họp Quốc hội ngày càng được nâng cao, thể hiện qua phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Những đổi mới này mang tính dân chủ, không mang tính nguyên tắc như trước mà phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Báo cáo của Chính phủ tóm gọn các vấn đề nhưng được thể hiện khá đầy đủ. Quan trọng là thông qua báo cáo, các đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn vấn đề gì để đặt câu hỏi đối với các Bộ trưởng, trưởng ngành. Điều này thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của các đại biểu Quốc hội và các Bộ trưởng, trưởng ngành. Hoạt động này làm tốt sẽ nâng cao hiệu quả chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội. Đây cũng là kỳ vọng của các đại biểu Quốc hội nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

Phúc Hằng (TTXVN)
Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn buổi sáng
Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn buổi sáng

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, sáng 16/11, Quốc hội bắt đầu phiên họp giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN