55 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia:

Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri (Campuchia)

Nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, phát triển khoa học kỹ thuật trong sản xuất, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia.

Với nhiều đóng góp tích cực trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, Hội đóng vai trò làm cầu nối đoàn kết hữu nghị, thống nhất hợp tác toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Chú thích ảnh
Tuần tra bảo vệ vùng biên giới Việt Nam-Campuchia. Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN

Theo ông Võ Mịch, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông, Hội thường xuyên tổ chức công tác vận động, tuyên truyền cho nhân dân, lực lượng vũ trang hai bên biên giới, duy trì, phát huy tình hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia nói chung, Đắk Nông và Mondulkiri nói riêng. Hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác trong công tác phân giới cắm mốc, bảo đảm quốc phòng an ninh dọc tuyến biên giới được giữ vững; thường xuyên phối hợp tiến hành tuần tra song phương bảo vệ biên giới; tăng cường gặp gỡ trao đổi thông tin, hợp tác hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Đắk Nông có đặc thù một số xã biên giới có người dân là đồng bào dân tộc thiểu số M’nông sống tại hai bên biên giới có mối quan hệ họ hàng, thường xuyên qua lại thăm thân. Các cơ quan, ban, ngành, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên triển khai các chương trình tuyên truyền, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân.

Chi hội Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp với các ban, ngành các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới và nhân dân hai bên biên giới qua lại thăm thân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế khu vực biên giới... Qua đó, đã tuyên truyền được 238 buổi với hơn 11.500 người nghe.

Chi hội huyện Đắk Mil đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về các quy chế khu vực biên giới đất liền; quản lý cửa khẩu biên giới; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...với 6 đợt cho khoảng 700 người.

Bên cạnh đó, Đắk Nông đã dành nhiều sự quan tâm hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan đơn vị của Campuchia tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua nhiều hoạt động như: tổ chức các đoàn sang thăm chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri; tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri nhân dịp lễ, Tết; tổ chức trao tặng, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh và các đồn, chốt Campuchia; triển khai các chương trình cấp phát thuốc, khám bệnh miễn phí cho người dân; hỗ trợ, giúp đỡ 12 em học sinh nghèo theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”, mỗi em 500.000 đồng/tháng... Tổng trị giá ủng hộ cho nước bạn từ năm 2021 đến nay là trên 1,7 tỷ đồng.

Mới đây nhất, ngày 22/4/2022, tại thành phố Senmonorum, Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Bản ghi nhớ về Quy chế hợp tác xây dựng đường biên giới Campuchia - Việt Nam hòa bình hữu nghị giữa Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tỉnh Mondulkiri và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2020-2022 đã được tổ chức thành công.

Thông qua Bản ghi nhớ, hai bên đã đẩy mạnh, củng cố và mở rộng tình hữu nghị đoàn kết láng giềng giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và hai tỉnh Đắk Nông - Mondulkiri nói riêng. Qua đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cho hội viên và các tầng lớp nhân dân hai nước về truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhà nước, địa phương và nhân dân hai tỉnh được triển khai sâu rộng. Quần chúng nhân dân hiểu biết sâu sắc và thực hiện tốt về các thỏa thuận, hiệp ước, hiệp định và các quy chế biên giới giữa hai quốc gia.

Thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đắk Nông sẽ là cầu nối gắn kết quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai bên biên giới. Đồng thời, Hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến những thành quả phân giới cắm mốc biên giới đã đạt được trong thời gian qua; kiên quyết đấu tranh, phản bác các hành vi xuyên tạc, phá hoại kế hoạch, kết quả phân giới cắm mốc biên giới hai nước và luận điệu xuyên tạc, phá hoại tình đoàn kết hữu nghị, truyền thống giữa hai dân tộc, hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri.

Nằm ở phía Nam Tây Nguyên, Đắk Nông có 141km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) được trải dài trên địa bàn của 77 thôn, buôn, bon thuộc 7 xã của 4 huyện biên giới là Đắk Mil, Đắk Song, Tuy Đức và Cư Jút.

Nguyên Dung (TTXVN)
Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Mozambique
Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước Việt Nam – Mozambique

Chiều 20/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN