Tháo gỡ điểm nghẽn giao thông để các tỉnh Tây Nam Bộ phát triển

Đây là chỉ đạo của đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được tổ chức tại Cần Thơ vào chiều 22/7.
 
Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại Hội nghị.
 
Sáu tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long có những bước phát triển khá. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thương mại dịch vụ, du lịch, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa xã hội, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả. Công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo ổn đinh. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thực hiện tốt chức năng, vai trò là đầu mối phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách và giải quyết các vấn đề trọng tâm, bức xúc của vùng, như công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh; vấn đề dân tộc, tôn giáo; an sinh xã hội; liên kết vùng, kêu gọi xúc tiến đầu tư vào vùng; biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
 
Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, chủ trì Hội nghị.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn những hạn chế như: Việc giải quyết đầu ra cho nông sản của vùng còn gặp nhiều khó khăn, thiếu ổn định. Tái cơ cấu nông nghiệp diễn ra chậm; hệ thống kết cấu hạ tầng thủy lợi phục vụ nông nghiệp, các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng còn hạn chế, yếu kém. Một số cơ chế chính sách đặc thù về liên kết hợp tác kinh tế, về nông nghiệp cho vùng chưa được ban hành. Đời sống của một bộ phận nông dân nông thôn còn nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm ở nông thôn có chiều hướng gia tăng, tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng vẫn còn nhiều. Sự tác động của các thế lực thù địch chống phá ta từ bên ngoài vào vùng, nhất là tuyến biên giới giữa ta và Campuchia ngày càng phức tạp.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đánh giá: Trong 6 tháng qua mặc dù các tỉnh trong vùng ĐBSCL đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng tình hình an ninh biên giới, biến đổi khí hậu có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình về giá cả thị trường trong khu vực khó khăn, nhất là việc xuất khẩu nông sản, thủy sản có nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp cả về lượng và giá, tiêu thụ sản phẩm chậm lại. Có thời điểm tăng trưởng chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ, thu hút vốn FDI, ODA chậm lại. Mặc dù vậy các tỉnh trong vùng ĐBSCL đã có nhiều cố gắng trong việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình văn hóa xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Các tỉnh bước đầu đã hoàn hành đại hội Đảng ở cơ sở, cơ bản đạt được kết quả, đây là những nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền các tỉnh trong vùng ĐBSCL.
 

Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu kết luận Hội nghị.

 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh: Thời tiết còn có những diễn biến bất thường, nhất là biến đổi khí hậu, tình hình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có nông nghiệp đã có chuyển biến nhưng chưa vững chắc. Hệ thống kết cấu hạ tầng dù đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đòng bộ, đây là điểm nghẽn dẫn đến việc tăng trưởng chậm, chưa phát huy được thế mạnh của vùng. Một số cơ chế chính sách tuy đã có nhưng việc ban hành, triển khai còn chậm dẫn đến việc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, doanh nghiệp. Diễn biến của tình hình thế giới phức tạp có tác động không nhỏ tình hình trong nước và các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.
 
Phó Thủ tướng mong muốn trước mắt các địa phương trong vùng cần có sự phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của vùng, đề ra kế hoạch năm 2016. Trong 6 tháng cuối năm cần đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, trước mắt là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn vào đó là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, liên kết trong sản xuất giữa người dân với các hợp tác xã, người dân với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Hiện nay ta vẫn khó khăn về đầu ra, cần xây dựng thương hiệu cho nông sản. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Trên địa bàn của vùng ĐBSCL số xã đạt đủ tiêu chí nông thôn mới đã đạt được 11,8%. Lồng ghép các chương trình để tránh chính sách dàn trải, tăng nguồn lực và giao cho các địa phương quản lý sử dụng và thực hiện chính sách có hiệu quả, tăng cường cho vay giảm nghèo và hạn chế cho không.

Tại Hội nghị, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (bên phải) đã trao 10 tỷ đồng hỗ trợ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo các tỉnh vùng Tây Nam Bộ.

 

Tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp, đã có 2/27 doanh nghiệp của cả vùng ĐBSCL đã được cổ phần hóa. Đẩy mạnh sắp xếp nông lâm trường trên tinh thần Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống doanh nghiệp công, đẩy mạnh việc tự chủ của doanh nghiệp sự nghiệp công tiến tới chuyển sang công ty cổ phần. Các bộ, ngành tiếp tục triển khai những nội dung theo kế hoạch đã đặt ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Đề án về mô hình hợp tác xã kiểu mới và nhân rộng ra toàn vùng ĐBSCL; Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị chuyên đề giáo dục đào tạo cho vùng ĐBSCL, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đề án tiêu thụ trái cây, nông sản, thủy sản của vùng; tiếp đó là phát hiện đề xuất cơ chế chính sách về việc khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Đề nghị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nắm chắc tình hình biên giới, biển đảo để có phương án, giải pháp xử lý những điểm nóng khi có tình huống xấu xảy ra, không để bị động bất ngờ. Bộ Quốc phòng phối hợp với các tỉnh đẩy nhanh việc xây dựng đường tuần tra biên giới. Các tỉnh chủ động đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện quan trọng, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì cùng các bộ, ngành đầu tư cho hạ tầng các tỉnh trong vùng như thế nào, nếu còn nguồn lực thì chúng ta tiếp tục đầu tư cho vùng, nếu chưa có nguồn lực thì đưa vào kế hoạch trung hạn đầu tư cho vùng ĐBSCL, nhất là hạ tầng giao thông. Các bộ ngành, các địa phương tiếp tục triển khai tốt Đại hội Đảng các cấp. Đề nghị thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp tục phối hợp tốt với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương để thực hiện tốt kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Tin, ảnh: Nguyễn Viết Tôn
Ba vùng chiến lược tăng cường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo
Ba vùng chiến lược tăng cường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Sáng 22/7, tại Cần Thơ, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban ba Ban dưới sự chủ trì các đồng chí lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN