Ba vùng chiến lược tăng cường phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo

Sáng 22/7, tại Cần Thơ, ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị giao ban ba Ban.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, thường trực ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, lãnh đạo các tỉnh khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, phát biểu tại Hội nghị.
 
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, các tỉnh vùng Tây Bắc với đặc điểm là vùng núi cao, biên giới, địa hình hiểm trở, là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội của cả nước. Địa bàn hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Bắc có 9 tỉnh biên giới từ Lạng Sơn đến Nghệ An với 51 huyện, 239 xã, 2.445 thôn, bản biên giới; trên 2.571km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào và Trung Quốc.Vùng Tây Nguyên có tuyến biên giới dài 580,8 km tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia, có 280 thôn buôn, 31 xã thuộc 12 huyện của 4 tỉnh, với tổng số dân 171.000 người. Vùng Tây Nam Bộ có đường biên giới đất liền giáp Campuchia dài 340 km qua 4 tỉnh, 16 huyện, thị và 53 xã, phường. Trên tuyến biên giới có 6 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu quốc gia và nhiều đường tiểu ngạch. Vùng biển rộng khoảng 228.000 km2, đường bờ biển dài khoảng 740 km, 7 tỉnh, 29 huyện và 122 xã, phường, thị trấn ven biển, đảo, 2 huyện đảo, 5 quần đảo, 147 đảo lớn nhỏ (trong đó 43 đảo có dân sinh sống).
 
Đời sống của nhân dân ba vùng còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; nhân dân các xã vùng biên giới của ba vùng còn rất khó khăn… Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, các Ban Chỉ đạo tiếp tục tăng cường củng cố nội bộ, kiện toàn tổ chức, cán bộ, đi đôi với đổi mới lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phối hợp nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tham mưu, đề xuất triển khai Chương trình khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc năm 2015; tham mưu đề xuất các giải pháp ổn định đời sống sản xuất cho đồng bào tái định cư các dự án thủy điện trong vùng; đề xuất với Chính phủ bổ sung, sửa đổi chính sách về dân tộc cho phù hợp với thực tế; triển khai nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giảm nghèo bền vững đối với những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao…

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù hỗ trợ các tỉnh vùng Tây Nguyên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù huy động nguồn lực phục vụ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Nguyên và phụ cận. Về an sinh xã hội đã huy động 165 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo…

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tham mưu, đề xuất cơ chế chính sách liên kết vùng; cơ chế chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc; giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách khu vực Tây Nam Bộ; cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực vùng Tây Nam Bộ; đề xuất giải pháp ổn định đời sống đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam; thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong vùng; tham mưu đề án liên kết vùng ĐBSCL phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, trái cây, thủy sản và nâng cao năng lực nông dân giai đoạn 2016 - 2020…
 
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh: An ninh biên giới, đối ngoại biên giới là những vấn đề rất quan trọng. Diễn biến gần đây ở các tuyến biên giới luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, dọc theo tuyến biên giới giáp ranh Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia có nhiều vấn đề chúng ta quan tâm, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Gần đây trên tuyến biên giới với Campuchia, những đối tượng, phần tử cực đoan ở Campuchia đã kích động, xuyên tạc, lôi kéo, gây rối, tuyên truyền vu cáo gây tác động xấu đến dư luận trong nhân dân hai nước và quốc tế. Diễn biến tình hình an ninh biên giới đã có tác động không nhỏ đối với tình hình an ninh chính trị vùng biên giới. Trong thời gian tới chúng ta tiếp tục đề cao cảnh giác, đề cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia để tăng cường đoàn kết, hữu nghị, phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực; Đẩy mạnh việc tuần tra chung, tăng cường quan hệ đối ngoại biên giới giữa Việt Nam với Lào, Việt Nam với Campuchia; Tiếp tục đề nghị phía bạn tăng cường tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ làm rõ tinh thần hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước; Tập trung phát hiện, bóc gỡ các đối tượng phun rô hoạt động chống phá nhà nước ta…
 
Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, phát biểu tại Hội nghị.
 
Nhấn mạnh một số giải pháp tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chỉ rõ: Tình hình biên giới, an ninh biên giới rất quan trọng. Dọc tuyến biên giới dài hơn 3.500km có nhiều tình hình mới, diễn biến phức tạp trong khi đồng bào vùng biên giới của ta còn nghèo, dân trí thấp, việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân cần đẩy mạnh để giảm nghèo bền vững. Việc nâng cao mức sống của người dân là mục tiêu lớn mà Đảng và Nhà nước quan tâm để người dân ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh biên giới. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
 
Các đồng chí lãnh đạo Thường trực ba Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ tham dự hội nghị.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc bảo đảm an ninh biên giới chủ công phải là cấp ủy chính quyền các tỉnh vùng biên giới mà nòng cốt là lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng. Tăng cường cán bộ cơ sở, trong đó có lực lượng bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy ở các xã vùng biên giới. Chúng ta đã và đang thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo, an ninh biên giới gắn liền với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, ổn định đất ở, đất sản xuất, ổn định dân cư biên giới cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Để xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào biên giới, ba Ban Chỉ đạo cần có tổng kết, đánh giá hiệu quả của các chương trình để đề xuất cho Chính phủ những giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, kém hiệu quả, nâng cao mức sống người dân. Thường trực ba Ban cần đề xuất những chính sách mới để xử lý dứt điểm những vùng còn nhạy cảm nơi biên giới. Vấn đề ổn định dân cư biên giới, tránh di cư tự do từ các tỉnh vùng Tây Bắc vào các tỉnh vùng Tây Nguyên; vùng biên giới Tây Nam cần tiếp tục củng cố. Đảm bảo an ninh biên giới thông qua xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đặc biệt là lực lượng bộ đội biên phòng tiếp tục tham gia cùng cấp ủy ở địa phương, tăng cường quân dân y kết hợp.
 

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, trò chuyện cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 
Chỉ rõ những vấn đề trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cần xây dựng các xã, phường, thị trấn biên giới vững chắc để đối phó với những diễn biến phức tạp, tránh tình trạng thụ động, bất ngờ, nhất là tuyến biên giới Tây Nam; Xây dựng lực lượng vũ trang là nòng cốt, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng là lực lượng đi đầu để chủ động; Tập trung phát triển kinh tế xã hội các xã vùng biên giới, hỗ trợ các xã biên giới còn nhiều khó khăn để các xã này vươn lên, ổn định đời sống nhân dân; Tập trung phân giới cắm mốc để xử lý những khu vực còn nhiều phức tạp.
 
Về phần mình, đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, nhấn mạnh: Vấn đề an ninh biên giới, đặc biệt an ninh khu vực các tỉnh biên giới phía Tây Nam đang được Chính phủ và lãnh đạo ba Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm. Địa bàn ba vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là công tác bảo đảm an ninh biên giới, an ninh khu vực chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao kết quả của các tỉnh trong khu vực, hoạt động của các Ban Chỉ đạo và các ngành đã đạt được trong thời gian qua.
 
Đồng chí Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại Hội nghị.
 
Chỉ ra những hạn chế, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, công tác nắm tình hình an ninh biên giới, an ninh trên vùng biển… đôi khi chưa được xử lý tốt, lúc đầu vẫn còn lúng túng để kẻ xấu lợi dụng làm ảnh hưởng đến công tác chung. Công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới phía Nam còn chậm, vấn đề tuyên truyền quản lý dân cư trên các tuyến biên giới chưa đạt được như mong muốn. Năm 2015 là năm cuối thực hiện mục tiêu mà Đảng bộ các tỉnh, thành phố đề ra cho nên chúng ta cần tập trung: Quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tại hội nghị này.

Các tỉnh trong khu vực thuộc ba Ban Chỉ đạo cần tiếp tục triển khai tốt, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành, địa phương đã đề ra trong nhiệm kỳ 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình an ninh biên giới, an ninh khu vực do ba Ban Chỉ đạo quản lý, báo cáo kịp thời với Trung ương giải quyết những tình hình xấu, bất lợi khi có diễn biến phức tạp; xử lý khôn khéo những vấn đề nhạy cảm; chủ động đề xuất với Chính phủ tăng cường sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân nói chung và nhân dân khu vực biên giới nói riêng để giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới; thực hiện tốt những chính sách đã có, đã ban hành nhất là những chính sách vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng còn thiếu nguồn lực.Ngoài ra, cần rà soát lại những chính sách đã có nhưng chưa đủ nguồn lực thực hiện và đặc biệt chú ý đến vấn đề di dân tự do, di dân không theo kế hoạch để nhân dân khu vực biên giới ổn định cuộc sống, giữ vững an ninh biên giới.

Đồng chí Vũ Văn Ninh cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt, khẩn trương việc phân giới cắm mốc, tôn dày mốc giới trên các tuyến biên giới; tăng cường công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh biên giới góp phần chống hàng giả, hàng lậu, hàng cấm để bảo vệ sức khỏe nhân dân; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành, trung ương, các Ban Chỉ đạo để xử lý kịp thời các vấn đề mới nảy sinh bảo đảm an ninh biên giới, nắm được tình hình chung để cùng nhau thảo luận, đưa ra biện pháp, kinh nghiệm xử lý để bàn thảo với các địa phương xử lý tốt vấn đề…
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng đã gợi ý chủ đề của cuộc giao ban lần sau có thể chọn một hoặc hai nội dung có ý nghĩa đó là: Các nội dung, giải pháp, kinh nghiệm trong việc liên kết trong sản xuất tham gia vào chuỗi giá trị, liên kết vùng, liên vùng để nâng cao hiệu quả sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp. Đề xuất nhiên cứu, giải pháp để ổn định dân cư, nhất là việc di dân tự do, di dân ngoài kế hoạch, di dân từ nước ngoài về nước. Thường trực ba Ban Chỉ đạo cần nghiên cứu kỹ để đề xuất với các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, tham mưu cho Chính phủ để hội nghị sau cùng thảo luận.

Nguyễn Viết Tôn
Đẩy mạnh phối hợp giữa TTXVN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc
Đẩy mạnh phối hợp giữa TTXVN và Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã có buổi làm việc nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền về mọi mặt của vùng Tây Bắc trên các sản phẩm thông tin của TTXVN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN