Tàu container siêu lớn bị hỏng máy, thả trôi tại khu vực phao số “0” Vũng Tàu

Vào khoảng 3 giờ 25 phút ngày 8/2, tàu container loại siêu lớn tên là Maersk Essex (quốc tịch: Đan Mạch; chiều dài của tàu: 366m; khả năng chuyên chở 148.600 tấn) sau khi đón hoa tiêu lên tàu và đang trên đường điều động để vào cảng CMIT tại Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đã bị hỏng máy chính ở vị trí khu vực đầu luồng hàng hải gần phao báo hiệu số “0” Vũng Tàu khiến tàu không thể điều động, phải thả trôi.

Nhận được báo cáo của thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã kịp thời chỉ đạo điều tiết giao thông trên luồng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn tại khu vực cửa biển Vũng Tàu; đồng thời chỉ đạo, giám sát chủ tàu triển khai phương án ứng phó với sự cố hàng hải và yêu cầu tập trung sửa chữa, khắc phục máy chính.

Đến 5 giờ 15 phút cùng ngày, sự cố máy chính của tàu đã được khắc phục hoàn toàn và sau khi trao đổi, xác minh thông tin với thuyền trưởng, hoa tiêu dẫn tàu, kiểm tra sự sẵn sàng của doanh nghiệp cảng và các tàu lai hỗ trợ, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu quyết định cho tàu Maersk Essex tiếp tục hành trình vào cảng CMIT để làm hàng và tàu cập cảng an toàn lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Kịp thời cứu nạn tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên biển
Kịp thời cứu nạn tàu cá bị hỏng máy, thả trôi trên biển

Tối 15/1, thông tin từ Kiểm ngư Việt Nam cho biết tàu Kiểm ngư KN 475 đang tiến hành lai dắt tàu tàu cá BĐ 97054TS do ông Lê Văn Xô, (sinh năm 1970 quê ở phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng cùng với 14 lao động vào bờ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN