Rực rỡ Lễ khai mạc Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 19

Hiện đại và lan tỏa niềm tin vào trí tuệ trẻ là ấn tượng về Lễ khai mạc Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 19 “Vì hòa bình, đoàn kết và công bằng xã hội, chúng ta đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc - Tôn vinh quá khứ, xây dựng tương lai”, diễn ra vào tối 15/10 tại Cung Thể thao Lớn của Công viên Olympic, thành phố Sochi, LB Nga.


Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Festival. Ảnh: rt.com

Festival là một trong những hoạt động do Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới (WFDY) tổ chức nhằm tập hợp đông đảo thanh niên, sinh viên thế giới đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Đoàn đại biểu của Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam dẫn đầu là đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham dự buổi lễ. Festival Sochi cũng vinh dự được đón Tổng thống Nga Vladimir Putin đến đọc lời chào mừng và chính thức khai mạc Liên hoan. 

Các đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Lễ khai mạc Fesstival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 19 tại Sochi. Ảnh: Tâm Hằng - P/v TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Sochi, những thông điệp chính mà Festival 19 muốn gửi đến không chỉ giới thanh niên mà tất cả mọi người trên thế giới đã được lồng ghép vào trong 6 màn diễn tạo nên vở kịch xuyên suốt lễ khai mạc có tên gọi là “Thức tỉnh”. Và quả thật, những thông điệp đã được các nghệ sĩ Nga và nước ngoài sử dụng các hình thức biểu diễn nghệ thuật như nhào lộn, trình diễn ánh sáng, nhảy múa, xiếc, các màn trình diễn mạo hiểm đúng chất giới trẻ, để khơi nên một sự thức tỉnh trong toàn thế giới: thức tỉnh trong vấn đề bảo vệ sinh thái, trong chống đói nghèo, phát triển giáo dục, năng lượng an toàn và thân thiện với môi trường, thông tin và khoa học. 

Khán giả và cũng chính là các thành viên tham dự Festival không chỉ là người thưởng thức, mà còn tham gia trực tiếp cùng với các nghệ sĩ, như trong tiết mục ấn tượng khó quên khi hàng nghìn người đã cùng lúc thả chim bồ câu giấy để truyền đi thông điệp hòa bình.

Túi nilon - tử thần của đại dương và các sinh việc biển. Tiết mục biểu diễn trong lễ khai mạc rực rỡ và lan tỏa các thông điệp. Ảnh: Tâm Hằng - P/v TTXVN tại Nga

Phát biểu trước sự chào đón nồng nhiệt của toàn thể Cung Thể thao, Tổng thống Vladimir Putin nêu bật những đóng góp và khả năng của giới trẻ trong đời sống, đề cao giá trị lan truyền mãnh liệt của năng lượng cũng như tài năng của tuổi trẻ. Ông nhấn mạnh, Festival 19 mang tính chất đại diện nhất trong tất cả các kỳ liên hoan, trong đó thanh niên các nước, các dân tộc, các tôn giáo, đều có chung cảm nhận về giá trị và mục đích, chung khát vọng với tự do, hòa bình và hòa giải trên hành tinh, chung khao khát sáng tạo và thành công.

Theo lãnh đạo nước Nga, giới trẻ luôn đem lại những ý tưởng mới mẻ cho thế giới, và do đó người đứng đầu nước Nga chủ nhà của Festival 19 kêu gọi thanh niên hãy tự xây dựng tương lai của chính mình, thay đổi thế giới tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Festival 19 dự kiến thu hút 20.000 đại biểu đại diện cho khoảng 180 nước trên thế giới, song vào ngày khai mạc, cơ quan báo chí của Festival cho biết số khách đến Sochi đã vượt quá con số này. Với khoảng 450 hoạt động được lên kế hoạch, cùng với số lượng đại biểu rất lớn, Ban tổ chức Festival đã huy động được một lực lượng tình nguyện viên hùng hậu lên đến 5.000 người, trong đó có 314 tình nguyện viên nước ngoài bao gồm cả Việt Nam, để hỗ trợ thông tin cho các đại biểu.

Các đại biểu thanh niên Việt Nam. Ảnh: Tâm Hằng - P/v TTXVN tại Nga

Tiếp nối truyền thống của 18 kỳ Festival trước, Đoàn Việt Nam gồm gần 150 đại biểu là các lãnh đạo trẻ, thanh niên, sinh viên tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, sẽ tham dự vào hầu hết các các hoạt động chính của Festival 19 bắt đầu từ ngày 16/10 bao gồm: hội nghị, hội thảo chuyên đề, triển lãm thanh niên, gian hàng hữu nghị, giao lưu - gặp gỡ song phương, tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề “Việt Nam ngày nay”,  v.v. nhằm giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên Việt Nam và vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc... Trước đó, Việt Nam còn cử một đại diện tham gia Ban Tổ chức quốc tế chuẩn bị cho Festival 19.

Theo chương trình của Trung ương Đoàn TNCS đặt ra, Festival 19 là dịp để Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức, các đối tác trong lĩnh vực thanh niên của Nga, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Ngoài Sochi, tại 17 thành phố trên toàn nước Nga từ ngày 12 đến hết ngày 22/10 cũng sẽ diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Festival Thanh niên và Sinh viên thế giới lần thứ 19.

TTXVN/Báo Tin Tức
Festival thanh niên, sinh viên thế giới và những dấu ấn
Festival thanh niên, sinh viên thế giới và những dấu ấn

Ngày 25/7/1947, Festival đầu tiên của thanh niên và sinh viên thế giới đã khai mạc tại Prague, Tiệp Khắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN