Quản lý xây dựng yếu kém gây ô nhiễm bụi mịn

Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh, việc xây dựng các công trình trong nội đô quá nhiều, phá dỡ liên tục… đang tạo ra bụi mịn bay lơ lửng trên không dày đặc, điều này do việc quản lý yếu kém, xây dựng không theo quy hoạch gây ra.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Trao đổi bên hành lang Quốc hội về vấn đề ô nhiễm bụi mịn đang ở mức báo động, khiến người dân lo lắng thời gian gần đây, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh, đoàn Hà Nội cho rằng: “Đây là vấn đề nảy sinh trong quá trình xã hội đang phát triển. Việc ô nhiễm không khí không chỉ là khói đốt rơm rạ ngoại thành, mà nguyên nhân từ ngay trong nội đô do việc xây dựng, phá dỡ các công trình xây dựng gây ra. Thực ra trước kia, khu vực ngoại thành vẫn diễn ra tình trạng đốt rơm rạ, khói mù mịt, nhưng mức độ ô nhiễm không như hiện nay. Việc xây dựng quá nhiều nhà cao tầng, nhiều khu chung cư, phá dỡ liên tục… mà không tính đến các phương án giảm tác hại đến môi trường đã tạo ra bụi bay lơ lửng trên không quá dày đặc. Khổ nhất là những người dân sống ở các khu vực đang xây dựng đường, nhà cửa… sức khoẻ của họ sẽ bị ảnh hưởng khi luôn sống trong ô nhiễm bụi…”.

Đây là vấn đề tất yếu trong quá trình phát triển đô thị, tuy nhiên, Bộ Xây dựng phải quản lý việc chấp hành nghiêm quy định về xây dựng trong nội đô, phải có hướng dẫn, theo quy hoạch để tránh ảnh hưởng tới môi trường.

“Cách đây mấy năm, khi Luật Thủ đô được thông qua đã quy định rõ 4 quận nội thành phải kiểm soát độ cao của các toà nhà. Cụ thể, chỉ cho phép xây dựng cao nhất đến 9 tầng. Song, hiện nay, việc thực hiện không như quy hoạch; giữa quận Ba Đình thậm chí có những toà nhà cao tới 50 - 60 tầng và liên tục xây dựng. Ở đây là vấn đề quản lý không minh bạch, không nhất quán giữa Bộ xây dựng với thành phố, không có những thông tin rõ ràng cho người dân… Điều này thể hiện công tác quản lý yếu kém, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về các lĩnh vực này đang có vấn đề. Trong bối cảnh này, rất cần các cơ quan, đại biểu Quốc hội phải lên tiếng để cơ quan quản lý có sự chấn chỉnh, điều chỉnh hợp lý”, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh nêu quan điểm.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
 Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1
Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, sáng 12/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN