Quân khu 7 tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân

Chiều 3/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2015 - 2019.

Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 và Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao biểu trưng tuyên dương đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2015-2019. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), 74 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2019).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Võ Minh Lương, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; lãnh đạo các địa phương trên địa bàn quân khu và đại diện 30 tập thể, 69 cá nhân có thành tích tiêu biểu, góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu, giai đoạn 2014 - 2019.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Sự đóng góp vật chất, tinh thần của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn Quân khu trong việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân đáng tôn vinh, trân trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng, tình cảm giữa quân và dân.

Trung tướng Trần Hoài Trung khẳng định: Sức mạnh tổng hợp đó đã góp phần giúp lực lượng vũ trang Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, tạo nên sự ổn định chính trị, tạo cơ sở để xây dựng và phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam và Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao biểu trưng tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân 2015-2019. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã ký kết bản ghi nhớ nội dung, quy chế phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trên địa bàn; triển khai các đề án, kế hoạch cụ thể để nâng cao trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quân sự và cán bộ của hệ thống chính trị địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ.

Hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn Quân khu có chi bộ quân sự. Tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20%, dự bị động viên đạt gần 8%. Các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các địa phương trên địa bàn Quân khu 7 luôn thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm, ngân sách các địa phương trên địa bàn quân khu bảo đảm thường xuyên cho quốc phòng hơn 600 tỷ đồng và hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình quốc phòng.

Đến nay, 9/9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 7 đã phê duyệt quy hoạch căn cứ hậu cần, kỹ thuật, từng bước xây dựng theo lộ trình, bảo đảm kết hợp phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng hiện tại, lâu dài và gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương bố trí quỹ đất và huy động ngân sách đầu tư xây mới, nâng cấp hơn 1.270 trụ sở Ban Chỉ huy quân sự cấp phường, xã, thị trấn. Ngoài ra, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh được triển khai chặt chẽ, vượt chỉ tiêu hàng năm với hơn 350.000 lượt người và gần 4 triệu lượt sinh viên, học sinh tham gia...

Bên cạnh đó, các địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành cùng lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hiện tốt công tác giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, thực hiện tốt chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Một số mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm nâng cao thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới như: Đề án “Xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đề án “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới”... 

Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tuyên dương 30 tập thể, 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2015 - 2019.

Xuân Khu (TTXVN)
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN