Quan hệ hợp tác Việt Nam-Thụy Điển còn nhiều tiềm năng

Năm 2014, Việt Nam và Thụy Điển kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhân dịp này, đặc phái viên TTXVN tại Stockholm đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Hính về mối quan hệ, triển vọng hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển, về các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương và về cộng đồng người Việt Nam ở Thụy Điển.

Đánh giá về mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển và triển vọng của mối quan hệ này, Đại sứ Trần Văn Hính cho biết kể từ tháng 1/1969, khi Thụy Điển trở thành nước công nghiệp phát đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong những năm qua đã không ngừng được củng cố và phát triển. Thương mại hai chiều tăng nhanh với trung bình khoảng 28%/năm trong ba năm gần đây. Năm 2013, kim ngạch thương mại hai chiều đạt trên 1,1 tỷ USD. Về đầu tư, hiện Thụy Điển đứng ở vị trí 54/100 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Đại sứ khẳng định tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn và hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong những lĩnh vực thế mạnh như y tế, giáo dục, khoa học-công nghệ, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu..vv. đặc biệt là đầu tư và thương mại. Đại sứ Trần Văn Hính tin tưởng với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian tới sẽ ngày càng được củng cố và phát triển, sẽ đi vào chiều sâu và trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, trước hết là cho cộng đồng doanh nghiệp của Việt Nam và Thụy Điển.

Đại sứ Nguyễn Văn Hính đọc diễn văn tại Lễ kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN


Cũng theo Đại sứ, nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển trong năm 2014 sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm. Tiếp theo một số hoạt động kỷ niệm đầu năm, ngày 20/2 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước tại Khách sạn Sheraton ở thủ đô Stockholm. Trong khuôn khổ buổi lễ, Đại sứ quán đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới các bạn Thụy Điển thông qua nhiều chương trình đa dạng, phong phú. Từ nay tới cuối năm, Đại sứ quán sẽ còn tổ chức một số hoạt động nhằm tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thông qua việc quảng bá văn hóa, du lịch, kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại...và giao lưu cộng đồng tại một số thành phố lớn ở Thụy Điển, tại nơi có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và tại những nơi có đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam sinh sống. Đại sứ khẳng định các hoạt động trên sẽ góp phần vào việc tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.

Đánh giá về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển, đặc biệt là sự hội nhập của bà con vào xã hội sở tại và những đóng góp trong việc duy trì, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Trần Văn Hính cho biết hiện có khoảng 15.000 người Việt Nam định cư, làm việc và học tập tại Thụy Điển. Dù cuộc sống còn khó khăn, song nhìn chung bà con ta đã hòa nhập tốt vào cuộc sống và xã hội sở tại, chăm chỉ làm ăn, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, có tinh thần duy trì bản sắc văn hóa dân tộc và luôn hướng về quê hương, đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Các hội đoàn người Việt tại Thụy Điển đã phát huy khá tốt vai trò đoàn kết, duy trì truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam thông qua việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, Tết cổ truyền, Trung thu, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong cộng đồng. Tại nhiều địa phương, Hội người Việt đã tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo hướng về quê hương, góp phần quan trọng xây dựng nên hình ảnh đẹp của Cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển nói riêng và kiều bào ta ở nước ngoài nói chung.

Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển cũng sẽ tích cực hỗ trợ, giúp đỡ để cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển phát triển ngày càng lớn mạnh, đoàn kết, hội nhập, thành công, giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc và hướng về Tổ quốc.


TTXVN/Tin tức
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển
Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển

Chiều 20/2, tại khách sạn Sheraton, thủ đô Stockholm, Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Thụy Điển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN