Quân chủng Hải quân Việt Nam thành lập đội bay EC-225

Ngày 25/12, tại sân bay Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Quân chủng Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận máy bay và công bố quyết định thành lập phi đội bay EC-225 trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Phi đội bay EC-225 tiếp nhận và quản lý 2 máy bay EC-225. Đây là loại máy bay do Pháp sản xuất, có thể bay biển tầm xa hiện đại trên thế giới, thích hợp cho tìm kiếm, cứu hộ.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân cho biết, được trang bị loại máy bay EC-225 hiện đại là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Hải quân nhân Việt Nam nói chung và mỗi cán bộ, chiến sĩ Không quân - Hải quân nói riêng trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc. Ngay sau buổi lễ, đô đốc Nguyễn Văn Hiến cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các đơn vị liên quan đã có chuyến bay thử nghiệm trên 2 chiếc EC-225.

Hoàng Nhị

Nhật Bản quyết định chọn máy bay "tàng hình" F-35
Nhật Bản quyết định chọn máy bay "tàng hình" F-35

Ngày 20/12, Hội đồng An ninh Nhật Bản đã quyết định chọn máy bay tấn công hỗn hợp F-35 của Mỹ làm dòng máy bay chiến đấu chủ lực thế hệ tiếp theo cho Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản (ASDF). Chính phủ Nhật Bản cũng đã thông qua quyết định này ngay sau đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN