Chủ trì Hội thảo.
Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), 65 năm phong trào Đồng khởi (17/1/1960 - 17/1/2025), khẳng định vai trò quan trọng của “Đội quân tóc dài”, 60 năm phong trào “Ba đảm đang” (3/1965 - 3/2025). Sự kiện góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng phụ nữ, khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, tri ân các thế hệ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Chương Đài/TTXVN
Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đất nước ta đang đứng trước một dấu mốc quan trọng, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực vượt bậc, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để chuẩn bị hành trang tốt nhất cho giai đoạn phát triển mới. Phụ nữ ngày nay cần tiếp tục nỗ lực học tập, không ngừng nâng cao nhận thức về vai trò trách nhiệm, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật, khẳng định bản lĩnh và vai trò dẫn dắt trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ cần tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp và đổi mới, thích ứng linh hoạt với sự phát triển của xã hội. Phụ nữ cần chủ động trau dồi, phát triển kỹ năng số và ứng dụng công nghệ để tăng khả năng cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số; trang bị kiến thức về công nghệ, quản lý, kinh doanh và hội nhập quốc tế tự tin khẳng định vị thế trong mọi lĩnh vực.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai chương trình đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ tài chính và cơ hội khởi nghiệp cho phụ nữ, đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các bên liên quan đẩy mạnh vận động chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ. Các cấp Hội chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền để phụ nữ tham gia hiệu quả vào xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…
Tại hội thảo, các đại biểu tập trung khắc họa những giá trị lịch sử, bài học giáo dục truyền thống của của "Đội quân tóc dài" và phong trào "Ba đảm đang” trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước; làm rõ giá trị tư tưởng trong vận động phụ nữ thời đại mới. Các đại biểu cùng chia sẻ kỷ niệm, câu chuyện xúc động từ nhân chứng lịch sử một thời hào hùng của "Đội quân tóc dài và phong trào "Ba đảm đang". Mặt khác, chuyên gia, nhà khoa học thông tin, gợi mở các vấn đề, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của phụ nữ Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội thảo.
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến thông tin, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội đã phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, với mục tiêu hỗ trợ, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ nỗ lực, chủ động rèn luyện các phẩm chất với 4 giá trị cốt lõi là: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; từ đó phát huy mạnh mẽ tinh thần nỗ lực vươn lên, khát vọng cống hiến, tài năng, trí tuệ, công sức của phụ nữ Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.