Phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 17/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu. Ảnh: TTXVN/phát

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương biểu dương những kết quả mà nhân dân phường Trương Quang Trọng đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã  hội tại địa phương; đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa dịch bệnh; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.
         
Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc xây dựng đời sống văn hóa ở mỗi gia đình hay ở từng khu phố có thành công hay không là do chính mỗi người dân; xây dựng khu dân cư giàu đẹp là để cho chính chúng ta hưởng thụ. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Ngãi, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Trương Quang Trọng ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao quà cho người dân nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường. Ảnh: TTXVN/phát

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng - ông Trương Thanh Thảo cho biết: Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người dân trong phường đã đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động với cách làm sáng tạo, cùng khắc phục khó khăn, huy động tiềm năng, đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển. Phường đang triển khai nhiều mô hình đem lại hiệu quả và được đánh giá cao như: “Khu dân cư 6 không”, “Khu dân cư thực hiện hài hòa công tác giảm nghèo và bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…
       
Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, gắn với phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, qua đó ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” trên 50 triệu đồng, hỗ trợ cho 63 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn. Vận động đoàn kết toàn dân tham gia công tác an sinh xã hội nhân dịp lễ Tết đã tổ chức trao tặng hơn 3.000 suất quà cho hộ nghèo và đối tượng chính sách với tổng trị giá 1,26 tỷ đồng. Trong công tác phòng, chống dịch, đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tập hợp nhân dân, ủng hộ xây dựng Quỹ phòng, chống dịch COVID-19” và công tác phòng chống, dịch gần 850 triệu đồng. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt hiệu quả, có 100% tổ dân phố đạt văn hóa. Ngoài ra, người dân luôn đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và bảo đảm an toàn thực phẩm; đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh

Chú thích ảnh
 Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN/phát

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tặng quà cho Ủy ban MTTQ phường và 60 hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo trên địa bàn phường. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao 10 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sỹ Thắng (TTXVN)
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ hội để chính quyền thêm gần dân, sát dân
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là cơ hội để chính quyền thêm gần dân, sát dân

Người dân cần xác định là chủ thể phòng, chống dịch; vừa chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng vệ cho bản thân, cho gia đình, nhưng cũng phải tích cực tham gia giám sát chung với cộng đồng, xã hội về công tác phòng, chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN