Nữ doanh nhân chung sức kiến tạo tương lai phát triển bền vững

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV chiều 18/6, các nữ doanh nhân tiêu biểu đã chia sẻ nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nữ doanh nhân - nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng và phát triển

Tham luận tại đại hội, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam chia sẻ, với gần 40 năm hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp, bà nhận thấy rõ vai trò, giá trị của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Quyền Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, tại Tập đoàn BRG và các đơn vị thành viên hiện có hàng nghìn cán bộ nữ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo và chuyên gia quan trọng. Năm 2025, hệ sinh thái của tập đoàn với hơn 22.000 lao động đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 18.175 tỷ đồng.

Nhấn mạnh những đóng góp mạnh mẽ của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, bà Nga cho rằng phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, bản lĩnh và khát vọng để đảm nhận những trọng trách lớn hơn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bà cũng bày tỏ mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục tin tưởng, tạo điều kiện để nhiều phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở các vị trí quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Nga khẳng định, lịch sử Việt Nam đã chứng minh rằng mỗi khi đất nước đứng trước những bước ngoặt lớn, phụ nữ luôn là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu đến các nữ anh hùng trong các cuộc kháng chiến; từ những người mẹ tần tảo, giàu đức hy sinh đến các doanh nhân, nhà khoa học, nhà quản lý, nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu…, phụ nữ Việt Nam luôn là một phần quan trọng của sức mạnh dân tộc.

“Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi tin tưởng rằng hàng triệu phụ nữ, doanh nhân nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thắp sáng ngọn lửa khát vọng, phát huy tinh thần tự tin, tự lực, tự cường, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước…”, bà Nguyễn Thị Nga bày tỏ.

Khát vọng kiến tạo - Hạnh phúc đích thực

Tham luận tại Đại hội, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á cho rằng, kỷ nguyên mới đòi hỏi tổ chức Hội không chỉ đồng hành mà phải tiên phong kiến tạo những giá trị mới, có chất lượng cho đất nước.

Chú thích ảnh
Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Theo bà Thái Hương, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định nhất quán chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thúc đẩy bình đẳng giới, tạo cơ hội thực chất để phụ nữ tham gia quản trị, khởi nghiệp; đồng thời hướng tới mục tiêu cao nhất là để người dân được sống an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Đảng và Nhà nước cũng xác định bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân là trụ cột của mô hình phát triển mới, lấy chuyển đổi xanh làm động lực tăng trưởng. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo hướng xanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi chất lượng thể chất của người dân được nâng cao. Nhân dân khỏe mạnh thì quốc gia mới khỏe mạnh.

Theo bà Thái Hương, những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ từ tái cấu trúc các dòng chảy tài chính quốc gia đến hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đều hướng tới triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy sức khỏe nhân dân làm nền tảng. Cùng với đó, Quyết định số 973 về Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2026-2035 là định hướng quan trọng để xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Đại hội.

Từ thực tiễn hoạt động của cộng đồng doanh nhân nữ, bà Thái Hương đề xuất Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hoàn thiện thể chế và hành lang pháp lý nhằm hỗ trợ khởi nghiệp xanh; chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế giúp phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Theo bà Thái Hương, thể chế xanh là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các sản phẩm do phụ nữ làm chủ, đồng thời tạo bệ đỡ cho doanh nghiệp phát triển kinh tế tuần hoàn, sản xuất an toàn và bền vững.

Thời gian tới, bà Thái Hương đề xuất Hội tăng cường vận động nguồn lực xã hội để chuẩn hóa các tiêu chuẩn thực phẩm sạch. Với vai trò của người mẹ, người chị trong gia đình và cộng đồng, phụ nữ có thể góp phần kết nối nguồn lực từ các cơ quan, doanh nghiệp đến từng hộ gia đình, lan tỏa nhận thức và hành động vì sức khỏe cộng đồng.

“Là người đứng đầu một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm sạch, tôi thấu hiểu sự khác biệt giữa thực phẩm thông thường và thực phẩm được chuẩn hóa về dinh dưỡng. Tôi cam kết đồng hành cùng các cấp Hội để cụ thể hóa các hành động thiết thực; thúc đẩy chuẩn hóa tiêu chuẩn thực phẩm sạch, bảo đảm nguồn dinh dưỡng an toàn cho học đường. Doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các mô hình sinh kế nông nghiệp sạch cho hội viên phụ nữ, hình thành chuỗi cung ứng khép kín, an toàn và bền vững”, bà Thái Hương khẳng định, đồng thời kêu gọi các cấp Hội, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ biến nhận thức thành hành động cụ thể, đưa tinh thần Đại hội lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng một thế hệ tương lai khỏe mạnh và một đất nước phát triển bền vững.

Hồng Phượng - Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 111 đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV đã ra mắt Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN