Những đổi mới ở kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Chiều 20/5, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV. Những vấn đề như đổi mới hoạt động kỳ họp, nội dung chất vấn của kỳ họp được Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trả lời tại cuộc họp báo. Ảnh: Lê Vân. 

Thông tin nhanh hơn  

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.     

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23/5/2022 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 19 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 16/6/2022).

Liên quan đến việc thông báo kết luận từng nội dung đang được Quốc hội xem xét thông qua, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: “Đây là vấn đề tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội. Cụ thể, trước đây khi Quốc hội họp xong thì Tổng thư ký Quốc hội có thông báo kết luận chung của cả phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, nếu phiên họp diễn ra 9, 10 ngày hoặc có những phiên họp chia ra đợt 1, đợt 2 như kỳ họp vừa qua thì sẽ chậm cho cơ quan tiếp thu giải trình. Đồng thời, chậm cho cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ trình Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua để trình Quốc hội”.  

Nhận thấy những bất cập này, ở kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ có đổi mới. Cụ thể, sau mỗi nội dung họp có kết luận ngay.  “Nếu hôm trước họp nội dung nào thì chiều hôm sau có thông báo kết luận. Điều này rất kịp thời và giúp cho cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, cơ quan hữu quan biết sẽ thực hiện các bước tiếp theo. Trên cơ sở đó, các cơ quan này hoàn thiện hồ sơ, thuận tiện cho việc trình hồ sơ, tài liệu”, ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Theo ông Bùi Văn Cường, nếu vẫn làm theo cách cũ là họp trong 9, 12 ngày mà 15 ngày sau mới có kết luận của nội dung đó sẽ rất chậm cho việc hoàn thiện văn bản.  

Liên quan đến nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: “Công tác chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp này được tiến hành với thời lượng 2,5 ngày. Trong đó, đại biểu Quốc hội chất vấn với các thành viên Chính phủ. Theo quy định, ở kỳ họp giữa năm là Phó Thủ tướng trả lời. Đến ngày 23/5, chúng tôi mới nhận đủ các đề nghị của các đoàn Đại biểu Quốc hội và xem xét các báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo của Mặt trận Tổ quốc… Trên cơ sở đó, chúng tôi phải xin ý kiến đại biểu. Văn phòng Quốc hội tiếp tục tổng hợp và xin ý kiến các cơ quan Quốc hội. Tiếp tục qua một bước tổng hợp nữa và xin ý kiến Thường Vụ Quốc hội rồi Quốc hội mới quyết định vấn đề chất vấn cụ thể".  

Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết, tính đến ngày 20/5, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 18 báo cáo của các đoàn đại biểu. Trong đó có 29 nhóm vấn đề liên quan đến Thủ tướng, Toà án nhân dân tối cao và các câu hỏi gửi tới 14 Bộ trưởng, trưởng ngành.  

Những dự án Luật, Nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa. Những dự án Luật được Quốc hội xem xét, cho ý kiến: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Không chủ quan với khâu phòng dịch

Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết: “Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, hiệu quả Chương trình tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh té-xã hội; đặc biệt, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII vừa kết thúc tốt đẹp, đem lại những động lực thúc đẩy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong một bối cảnh mới cho đất nước.  

Liên quan đến đảm bảo phòng, chống COVID-19 trong thời gian diễn ra kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, ông Bùi Văn Cường cho biết: “Văn phòng Quốc hội đã nhận được văn bản của Bộ Y tế. Theo đó, trong tình hình hiện nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát; tỷ lệ lây nhiễm, đặc biệt tử vong đã được kiểm soát nên kỳ họp này sẽ họp tập trung. Trong quá trình chuẩn bị, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp với Bộ Y tế xem xét tất cả các khía cạnh, các vấn đề và thống nhất xét nghiệm cho các Đại biểu Quốc hội, khách mời, cơ quan tham mưu phục vụ, đặc biệt các phóng viên báo chí. Trong quá trình tiến hành kỳ họp, nếu có vấn đề cần thiết thì Văn phòng Quốc hội tiếp tục xem xét có thực hiện xét nghiệm nữa hay không”.  

Ông Bùi Văn Cường cũng cho biết: “Chúng tôi cũng khuyến cáo tới Đại biểu, cán bộ, nhân viên phục vụ kỳ họp nếu có biểu hiện lâm sàng của COVID-19 thì phải chủ động xét nghiệm và thông tin cho Ban tổ chức. Chúng tôi có dự phòng ở nhà khách Quốc hội để nếu đại biểu bị dương tính sẽ có nơi ăn, nghỉ và họp trực tuyến tại chỗ. Việc tác nghiệp của phóng viên cũng không khắt khe như trước đây".  

Lê Vân/Báo Tin tức
Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết đầu tư các dự án xây dựng đường bộ cao tốc
Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết đầu tư các dự án xây dựng đường bộ cao tốc

Tại Kết luận về Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1), Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết phải đầu tư các dự án này, việc đầu tư 3 Dự án phù hợp với chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và đáp ứng đòi hỏi của yêu cầu phát triển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN