Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9

Trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

*Nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), sáng 31/8, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Phát huy thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Chú thích ảnh
Sáng 31/8/2018, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”. Trong ảnh: Khách tham quan Triển lãm. Ảnh: Gia Thuận/TTXVN

Triển lãm giới thiệu đến khách tham quan gần 200 ảnh, tại 3 địa điểm: Đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi và phía trước Công viên Chi Lăng.

Tại đường Nguyễn Huệ, các bức ảnh được trưng bày theo chủ đề “Phát huy thành quả Cách mạng tháng Tám năm 1945 trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”, khái quát hoàn cảnh lịch sử và các phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân ta diễn ra liên tục từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 với đỉnh cao là Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Sau ngày thống nhất đất nước vào năm 1975, kế thừa, vận dụng và phát huy tinh thần quật khởi của Cách mạng tháng Tám và cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt trong hơn 30 năm thực hiện đường lối mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo tiền đề tiến hành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Tại tuyến đường Đồng Khởi và đối diện Công viên Chi Lăng, Ban tổ chức trưng bày triển lãm với chủ đề “Việt Nam mến yêu” và “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng vươn cao”. Đây là những bức ảnh nghệ thuật giới thiệu các Di sản thiên nhiên thế giới - Di sản Văn hóa thế giới - Khu Dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có các bức ảnh thể hiện những khoảnh khắc đẹp về đất nước, con người Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc sau 73 năm đất nước được hòa bình, độc lập và phát triển cùng những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Triển lãm diễn ra đến ngày 10/9.

* Ngày 31/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ của thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Quân khu 9, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ đang công tác trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ôn lại truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, hào hùng của quân và dân Việt Nam, trong đó có quân và dân thành phố Cần Thơ.

Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ đang ra sức đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển với tốc độ tăng trưởng khá, các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2018, ước tính thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/người/năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt gần 1,7 tỷ USD, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 14 ngàn tỷ đồng, giải quyết việc làm dự kiến đạt 46.000 lao động, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo so với năm 2017.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và từng bước đồng bộ, hiện đại. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các bước đột phá, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư đi liền với cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp tập trung, quan tâm phát triển các nghề, làng nghề ở nông thôn để giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho nông dân gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Thành phố cũng khuyến khích, ưu tiên phát triển các sản phẩm có chất lượng cao, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế...

Dịp này, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ trao 378 Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng đang sinh hoạt trên địa bàn.

*Ngày 31/8, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, tỉnh Bình Dương tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đến dự họp mặt có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Nam; lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đông đảo đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Tại buổi họp mặt, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Phát huy tinh thần chiến thắng của Cách mạng tháng Tám và hai cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, Đảng bộ và nhân dân Sông Bé - Bình Dương ra sức viết tiếp trang sử truyền thống với nhiều chiến công mới, đưa Sông Bé - Bình Dương từ chiến trường ác liệt trong chiến tranh trở thành vùng đất của những kỳ tích trong phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh lần thứ X, với nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Do đó, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Đó là, tập trung tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ, làm cơ sở đề ra giải pháp phù hợp cho giai đoạn tiếp theo; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tăng cường mời gọi, thu hút đầu tư trong và ngoài nước; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản; giải quyết tốt các vấn đề xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân...

Dịp này, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 327 đảng viên.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Kỷ niệm 73 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sáng 31/8, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN