Nguyên thủ quốc gia gần dân

Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại các địa phương, cơ sở, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước luôn dành thời gian tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung đọc dự thảo Báo cáo công tác. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chiều 19/2, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011 - 2016 của Chủ tịch nước, khẳng định những đóng góp quan trọng và thiết thực của Chủ tịch nước vào quá trình phát triển của đất nước trong giai đoạn vừa qua.

Trình bày tóm tắt báo cáo, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung nêu rõ, nhiệm kỳ 2011 - 2016, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Một trong những điểm nổi bật về kết quả công tác được nhấn mạnh là với cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước CHXHCN Việt Nam về đối nội, đối ngoại, Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại các địa phương, cơ sở, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước luôn dành thời gian nắm bắt thực tế, tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; lắng nghe và chia sẻ ý kiến góp ý của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhất là trong việc thực hiện các chủ trương lớn như: Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; sửa đổi Hiến pháp năm 1992; cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân; đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, xây dựng nông thôn mới; thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Trong các chuyến công tác nước ngoài, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước luôn quan tâm thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, lao động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài; động viên, kêu gọi kiều bào phát huy truyền thống đoàn kết, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, giúp đỡ nhau ổn định cuộc sống, chấp hành pháp luật nước sở tại, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đất nước.

Qua kiểm tra, tìm hiểu thực tiễn, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã có ý kiến với các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; góp ý, gợi mở nhiều vấn đề với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại thảo luận, UBTVQH khẳng định báo cáo trên được chuẩn bị kỹ lưỡng, lột tả được hết công việc của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, đồng thời cho thấy những đóng góp quan trọng của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Hiến pháp, pháp luật. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị báo cáo cần có thêm đánh giá tổng quát hơn để làm nổi bật vai trò của Chủ tịch nước, đặc biệt là vai trò đối nội, đối ngoại tương xứng với vị trí của nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị báo cáo nêu thêm những bài học từ nhiệm kỳ công tác của Chủ tịch nước, để nhiệm kỳ kế tiếp có thể lĩnh hội và rút kinh nghiệm.

Các ý kiến khác đề nghị làm rõ hơn vai trò của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong hoạt động đối ngoại, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế trong thời gian qua, nhất là các chuyến đi đối ngoại đã góp phần làm tăng thêm sức mạnh kinh tế, sức mạnh quốc phòng - an ninh của đất nước; nêu bật tính thực chất của các chuyến đi làm việc tại địa phương, tiếp xúc cử tri của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. UBTVQH cũng góp ý cần bổ sung đánh giá trong báo cáo về kết quả và hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng; về hiệu quả cải cách tư pháp; vai trò quan trọng của Chủ tịch nước trong hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật …

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã nhận được trên 55.000 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri, cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước, trong đó phần lớn là đơn thư liên quan đến lĩnh vực tư pháp, hành chính, đất đai và giải quyết chế độ chính sách.

Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đã chỉ đạo Văn phòng phân loại, nghiên cứu, tham mưu, xử lý và chuyển hàng trăm đơn thư tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời đương sự, qua đó góp phần giải quyết bức xúc trong nhân dân, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.


Bảo An
Công an Điện Biên ra quân bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV
Công an Điện Biên ra quân bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV

Ngày 19/2, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức ra quân tăng cường về cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự năm 2016, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN