Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Ngày 27/12 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức, quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận 12, cũng như việc triển khai công tác về người Việt Nam ở nước ngoài của Liên hiệp thời gian qua; bày tỏ mong muốn Liên hiệp cùng Bộ Ngoại giao và các cơ quan, ban, ngành cùng tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của người Việt Nam ở nước ngoài, tạo bước chuyển trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận 12 có nhiều ý nghĩa quan trọng, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu cho rằng Kết luận được ban hành nhằm tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán và đúng đắn của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng như đồng bào ngoài nước nhằm phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân tộc cho phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu, Kết luận được ban hành góp phần thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài và Chỉ thị 45-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó tập trung hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển và hòa nhập xã hội nước sở tại; giúp kiều bào tiếp tục nâng cao tự hào, tự tôn dân tộc và hướng về cội nguồn, đồng thời có chính sách phù hợp để đồng bào đóng góp hiệu quả vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; động viên, khích lệ đồng bào ta tiếp tục nỗ lực vươn lên, khơi dậy tiềm năng, phát huy nguồn lực to lớn và tinh thần hướng về quê hương, đất nước của kiều bào.

Các đại biểu đã thảo luận một số nội dung trọng tâm trong công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động hoạt động giao lưu hữu nghị có sự tham gia của kiều bào. Các ý kiến khẳng định tính đúng đắn của Kết luận 12; tin tưởng rằng Kết luận này sẽ tạo những bước chuyển căn bản trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài gắn kết chặt chẽ hơn với quê hương, đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kết luận Hội nghị, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cho biết, Liên hiệp là lực lượng nòng cốt của đối ngoại nhân dân và luôn coi công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác của Liên hiệp; từ đó Liên hiệp có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ đồng bào ta ở nước ngoài, vận động bà con hướng về quê hương đất nước. Đặc biệt, trong thời gian có dịch COVID 19, Liên hiệp vừa hỗ trợ bà con, vừa vận động bà con ủng hộ công tác phòng, chống dịch của đất nước.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga khẳng định, Hội nghị quán triệt Kết luận 12 là dịp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhìn lại ưu điểm, hạn chế trong triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó, đưa ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, Liên hiệp sẽ tích cực động viên, tăng cường sự tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động đối ngoại nhân dân; đổi mới tư duy và phương thức hoạt động theo phương châm "linh hoạt, đa dạng hóa", phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đoàn thể ở cả Trung ương và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Kết luận 12 đã nêu ra.

Thuận Phương (TTXVN)
Tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Tăng cường lãnh đạo của Đảng với công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 90-CTr/BDVTW-BCSĐBNG về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2021 và ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN