Mong muốn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, chiều 23/8, đoàn công tác của Thanh tra chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Seiko Noda. Cùng đi với đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy bản Kiểm tra Trung ương Lê Thị Thủy.

Tại buổi làm việc, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khải mong muốn Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử và đào tạo nguồn nhân lực.

Năm 2013, Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Dựa trên bản ghi nhớ hợp tác này, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn công tác. Thanh tra Chính phủ đánh giá cao việc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản giúp đào tạo tăng cường năng lực cho 65 lượt cán bộ ngành Thanh tra Việt Nam từ năm 2014 đến nay, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại hành chính ở Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái hy vọng quan hệ hai nước không chỉ là “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, mà thực sự là những người bạn chân thành, chia ngọt sẻ bùi, thấu hiểu lẫn nhau.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Seiko Noda cho biết sau khi ký biên bản hợp tác, quan hệ giữa Bộ Nội vụ - Truyền thông Nhật Bản và Thanh tra Chính phủ đã phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời mong muốn quan hệ hai bên sẽ tiếp tục được duy trì. Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản Seiko Noda cũng bày tỏ những thiện cảm và kỷ niệm khi tới thăm Việt Nam.

Trước đó, đoàn công tác của Thanh tra chính phủ đã có các chuyến khảo sát hoạt động tư vấn hành chính ở Tokyo. Dự kiến, đoàn cũng sẽ có chuyến khảo sát tại Thượng viện Nhật Bản về công tác xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân; thăm và làm việc tại tỉnh Tochigi.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái: Tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu, số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít, một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm, thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả thấp, gây tâm lý bức xúc và hoài nghi trong xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN