Lực lượng Công an tận tụy giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ

Chiều 6/10, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an Quý III/2025 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an chủ trì họp báo.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý 3 năm 2025. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hỗ trợ hệ thống chính trị vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp

Quý III/2025, kết quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân tiếp tục duy trì đà tích cực. Lực lượng Công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nổi bật, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý nhiều vấn đề nhằm bảo đảm cao nhất an ninh, lợi ích quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. An ninh quốc gia được giữ vững ổn định từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; tiếp tục củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lực lượng Công an nhân dân triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hơn 1.500 cuộc/lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện đặc biệt quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm; đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, vừa giữ vững an ninh, trật tự, vừa tạo thuận lợi tối đa để người dân được thụ hưởng Lễ kỷ niệm - đây là minh chứng rõ nét về sự vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của mô hình Công an 3 cấp.

Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, có nhiều chuyển biến tích cực; kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 27,2%) so với cùng kỳ năm 2024. Đã điều tra, khám phá hơn 8.500 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ, xử lý hơn 17.600 đối tượng; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 690 đối tượng truy nã. Bắt hơn 7.500 vụ, hơn 14.700 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu giữ hơn 93 kg heroin, hơn 271 kg cần sa, hơn 776 kg và hơn 293.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục phát hiện, điều tra nhiều vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm (phát hiện 141 vụ, 449 đối tượng phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 633 vụ, hơn 1.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế).

Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí (xảy ra 4.447 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.564 người, bị thương 2.880 người; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 18,87% số vụ, giảm 6,08% số người chết, giảm 25,72% số người bị thương). Huy động 13.890 lượt cán bộ, chiến sĩ và 2.318 lượt phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, cứu được 569 người, tìm kiếm 261 thi thể. Tham mưu Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho hơn 14.000 trường hợp dịp Quốc khánh 2/9.

Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong Công an nhân dân và tham mưu, nòng cốt đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và công bố vận hành chính thức Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số. Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đạt 94,16%. 

Lực lượng Công an đã nhanh chóng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy Công an địa phương theo địa giới hành chính mới; tích cực đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an các đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch.

Tổ chức chu đáo, trang trọng, thành công các chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, ý chí quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới của toàn lực lượng Công an nhân dân; nhiều hoạt động lớn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm thu hút sự quan tâm và ủng hộ, tạo nhiều ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Công an nhân dân tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng trường học cho các xã biên giới, xây dựng nhà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ (khánh thành, bàn giao 1.143 căn nhà tặng hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tổ chức cao điểm 40 ngày đêm xây nhà cho các hộ dân và trường học bị thiệt hại do mưa, lũ tại Nghệ An; khởi công xây dựng các trường học tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu, Cao Bằng...).

Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy, dũng cảm hy sinh quên mình trong công tác, chiến đấu, nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão, lũ với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thực hiện mục tiêu 20% số xã, phường, đặc khu không ma túy năm 2025

Dự báo các tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều yếu tố tác động đến an ninh trật tự. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung một số công tác trọng tâm gồm: Tập trung nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Triển khai các công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Lực lượng Công an tập trung bảo đảm an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; thực hiện mục tiêu 20% số xã, phường, đặc khu không ma tuý năm 2025; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, nhất là các luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Triển khai quyết liệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Tùng (TTXVN)
Họp báo Chính phủ: Tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng
Họp báo Chính phủ: Tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhờ môi trường kinh doanh thông thoáng

Tại họp báo Chính phủ chiều 5/10, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, kinh tế - xã hội tháng 9/2025 tốt hơn tháng trước, quý III/2025 cao hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm nay tốt hơn cùng kỳ năm ngoái trên hầu hết các lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN