Lực lượng Biên phòng Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/10, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội đàm thường niên năm 2023 giữa Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Cuộc hội đàm do Thiếu tướng Siphan Phoutthavong, Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào và Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: Phạm Kiên/PV TTXVN tại Lào

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng hai nước trong việc quản lý, bảo vệ biên giới; góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, tổ chức, hoạt động thông thương, phát triển kinh tế, xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Điểm nhấn nổi bật thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ của hai lực lượng đó là: Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do và xuất cảnh trái phép qua biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Luang Prabang vào tháng 5/2023 tại tỉnh Sơn La, Việt Nam; chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Biên phòng giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa với Bộ Chỉ huy Quân sự tháng 3/2023 tại tỉnh Houaphan, Lào; chương trình Giao lưu Sĩ quan trẻ Biên phòng Việt Nam - Lào lần thứ hai cấp Bộ Tư lệnh tháng 6/2023 tại tỉnh Hà Tĩnh, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, có giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc về sự giúp đỡ lẫn nhau của hai nước qua các thời kỳ lịch sử.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thỏa thuận hợp tác Biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Lào, ký ngày 16/10/2018; các văn kiện pháp lý đã ký kết về biên giới giữa Việt Nam và Lào; những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, tổ chức tuần tra song phương nhằm phát hiện, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại, làm thay đổi đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và những hành vi khác vi phạm pháp luật về biên giới quốc gia.

Phối hợp tổ chức đấu tranh phòng, chống âm mưu, ý đồ chia rẽ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước; các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới như buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán ma túy, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, mua bán người, lừa đảo qua mạng viễn thông, đánh bạc xuyên biên giới, tấn công khủng bố; phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; sản xuất, buôn bán, vận chuyển, lưu hành tiền giả; xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; cư trú bất hợp pháp và lao động bất hợp pháp.

Duy trì trao đổi thông tin, tình hình thường xuyên hoặc đột xuất giữa hai bên về quản lý, bảo vệ biên giới, các vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới thông qua gặp trực tiếp hoặc qua đường dây nóng.
Thường xuyên phối hợp, tiến hành tuyên truyền, vận động nhân dân biên giới nước mình nắm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo và các loại tội phạm, nâng cao cảnh giác không bị móc nối, lôi kéo; khuyến khích họ ủng hộ, tích cực tham gia phong trào tố giác tội phạm, bảo vệ đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới và công trình biên giới, cửa khẩu; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cư dân vùng biên giới; tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận liên quan mà hai bên ký kết.

Kết thúc hội đàm, trưởng đoàn hai bên đã ký bảo đảm Nghị định thư hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào để làm căn cứ báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào ký kết trong thời gian tới; và Biên bản hội đàm năm 2023 giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Bộ đội Biên phòng Lào.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)
Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và vun đắp
Mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và vun đắp

Nhận lời mời của Thủ tướng nước CHDCND Lào Sonexay Siphandon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Lào, đồng chủ trì Kỳ họp thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào và bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, từ ngày 11-12/1/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN