Lễ hội Xuân hồng 2012: Ngày hội của những tấm lòng nhân ái

Ngày 12/2, tại Hà Nội, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ V năm 2012 với thông điệp "Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng".

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tham gia hiếu máu. Ảnh: Quý Trung - TTXVN


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự và đánh trống khai hội.

Phát biểu tại lễ hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Lễ hội Xuân hồng đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của nhiều cá nhân, cơ quan và đơn vị; thực sự trở thành ngày hội lớn của những tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết đối với cộng đồng.

Với ý nghĩa cao đẹp "Hiến máu cứu người", năm nay, Lễ hội Xuân hồng dự kiến sẽ có hơn 25.000 người tham dự và tối thiểu có 10.000 người đăng ký hiến máu, thu được 6.000 đơn vị máu. Lượng máu toàn phần thu được hy vọng sẽ sản xuất được 1.750 đơn vị tiểu cầu để khắc phục tình trạng thiếu máu trầm trọng sau dịp Tết Nguyên đán. Để thực hiện tốt công tác tiếp nhận máu hiệu quả, phục vụ chu đáo người hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã huy động hơn 400 cán bộ, nhân viên và 3.500 tình nguyện viên phục vụ lễ hội.

Ngoài hoạt động hiến máu, lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ với sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ đồng hành cùng phong trào hiến máu; chương trình hội trại; trò chơi dân gian; cho chữ đầu năm; chương trình kỷ niệm ngày Lễ tình yêu (Valentine's Day) dành cho các bạn trẻ... thể hiện khao khát đoàn kết, chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh và nhân ái.

Thu Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN