Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo công tác đối ngoại

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đặt trọng tâm vào ngoại giao kinh tế để thu hút nguồn lực phục vụ sự nghiệp phát triển, công tác đối ngoại cần tập trung hơn về chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Sở Ngoại vụ Thành phố, diễn ra ngày 11/12.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn Bộ Ngoại giao đã dành sự quan tâm, chỉ đạo sát sao Sở Ngoại vụ Thành phố, nhờ đó công tác đối ngoại Thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp cho thành công chung của công tác đối ngoại đất nước cũng như phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Thành phố trong năm 2023.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, trong thời gian tới, hoạt động của Sở Ngoại vụ vẫn tiếp tục phải lấy ngoại giao kinh tế làm trọng tâm, lấy những kết quả có thể đo lường được sự đóng góp trực tiếp hay tác động đến sự tăng trưởng phát triển Thành phố làm cơ sở đánh giá hiệu quả tham mưu, tổ chức hoạt động đối ngoại trên địa bàn. Mục tiêu của Thành phố trong thời gian tới là triển khai Trung tâm tài chính quốc tế, Trung tâm khoa học công nghệ sáng tạo, Trung tâm cách mạng công nghiệp 4.0 mang tầm khu vực…, vì vậy, trong năm 2024, Sở Ngoại vụ  tập trung nghiên cứu để tham mưu về giải pháp, cách tiếp cận, tìm ra phương án tốt nhất cho Thành phố hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, theo ông Phan Văn Mãi, Sở Ngoại vụ cần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương của Thành phố cũng như với các bộ và các cơ quan bên ngoài trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; tiếp tục đầu tư kiện toàn cơ sở vật chất phục vụ công tác, xác định rõ nhu cầu, đề xuất có đề án, kế hoạch, giải pháp cụ thể để Bộ Ngoại giao và Thành phố xem xét giải quyết. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ đối ngoại của đất nước mà Bộ Ngoại giao yêu cầu; cam kết là hậu phương vững chắc cho các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. 

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại phát biểu. 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện công tác đối ngoại của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong năm 2023, góp phần tích cực vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước cũng như góp phần nâng cao vị thế, mở rộng quan hệ đối ngoại và sự phát triển của Thành phố. Trong đó có những thành tích nổi bật như tham mưu cho lãnh đạo Thành phố thành lập các tổ công tác chung với các đối tác nước ngoài triển khai các hoạt động đối ngoại và hội nhập.

Nêu cao vai trò, vị trí đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng yêu cầu Sở Ngoại vụ Thành phố trong năm 2024 tiếp tục tập trung triển khai công tác đối ngoại theo hướng sáng tạo, đi vào chiều sâu với mục tiêu duy trì, củng cố môi trường hòa bình và ổn định; đồng thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, phân tích các xu thế mới để đóng góp cho Bộ Ngoại giao và quán triệt tinh thần cụ thể hóa vai trò tiên phong của công tác đối ngoại góp phần nâng cao vị thế và thu hút nguồn lực phát triển cho Thành phố. 

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của UBND Thành phố cho các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức sự kiện Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. 

Trong năm 2023, Sở Ngoại vụ đã chủ trì tổ chức 16 đoàn lãnh đạo Thành phố đi công tác nước ngoài, đón gần 100 đoàn vào từ nước ngoài với chương trình hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân... Sở triển khai hiệu quả nhiệm vụ là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án, nội dung hợp tác của Thành phố với các địa phương nước ngoài, tổ chức quốc tế, đặc biệt là các đối tác có nhiều nội dung, các địa phương trọng điểm trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục, thương mại, chuyển đổi số... 

Trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, năm 2023, Thành phố có 3 hoạt động nổi bật là triển khai hoạt động của Nhóm Công tác chung Thành phố Hồ Chí Minh - Ngân hàng Thế giới (HWG); triển khai Tổ Công tác Thành phố Hồ Chí Minh - Hoa Kỳ, tạo kênh trao đổi cấp làm việc, nhằm thúc đẩy các nội dung hợp tác trọng tâm và kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đối tác quan trọng.

Đặc biệt trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế lần thứ 4 năm 2023 (HEF 2023), thành lập Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 (C4IR) trong khuôn khổ HEF 2023 và ký kết Tuyên bố chung giữa lãnh đạo Thành phố và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo, sáng tạo trong vận động nguồn lực
Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân đạo, sáng tạo trong vận động nguồn lực

Chiều 27/11, Cụm thi đua Hội Chữ thập đỏ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN