Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quân đoàn 3, Binh đoàn 15

Sáng 6/10, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng và phòng, chống dịch tại Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15.

Chú thích ảnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến gặp gỡ động viên các chiến sĩ vừa hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của các đơn vị, Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, biểu dương các đơn vị đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Trung tướng Ngô Minh Tiến kiểm tra công tác đảm bảo bữa ăn cho các công dân đang cách ly tập trung và tặng quà và Khu cách ly tập trung Tiểu đoan 30 thuộc Quân đoàn 3. 

Trên cơ sở phân tích nhiệm vụ và diễn biến dịch, Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu Quân đoàn 3 và Binh đoàn 15 tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng qua, đoàn kết phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2021. Trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị phải thực hiện đúng phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, gắn với xây dựng chính quy cơ quan, đơn vị; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh về mọi mặt.

Chú thích ảnh
 Trung tướng Ngô Minh Tiến tặng quà Khu cách ly tập trung Tiểu đoàn 30 thuộc Quân đoàn 3.

Về nhiệm vụ phòng, chống dịch, Trung tướng Ngô Minh Tiến lưu ý, trong điều kiện TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vừa nới lỏng giãn cách xã hội, lượng người trở về địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, bùng phát dịch bệnh. Do vậy, các đơn vị không được lơ là chủ quan, tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch. Các đơn vị phải tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp 5K + vaccine và thể lực, tinh thần, đảm bảo tránh lây nhiễm dịch bệnh vào cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kép năm 2021.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4 tại TP Hồ Chí Minh

Sáng 1/9, Quân đoàn 4 đã phối hợp với 10 Bệnh viện quận, huyện của TP Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine mũi 2 phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 cho tất cả cán bộ, chiến sĩ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN