Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy cây xăng Quân đội

Liên quan đến vụ cháy lớn tại cây xăng thuộc công ty xăng dầu quân đội - Trạm xăng dầu số 9 ở địa chỉ 2B Trần Hưng Đạo (Hà Nội) chiều 3/6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho biết đã mời Viện kiểm sát quân sự vào cuộc, phối hợp với công an TP. Hà Nội để điều tra nguyên nhân gây cháy vì trường hợp này có liên quan tới đơn vị quân đội.

Các lực lượng chức năng tập trung dập tắt đám cháy. Ảnh: Lê Sơn - DH


Cũng theo ông Nghi, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy toàn bộ hơn 500 cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội để phát hiện những điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo quy định an toàn phòng chống cháy nổ. "Chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền cảnh báo tốt hơn nữa tới các điểm bán xăng dầu trên địa bàn TP. Hà Nội để phòng ngừa trường hợp đáng tiếc này" - ông Nghi nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết thêm: Vụ hỏa hoạn tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo là vụ cháy xăng dầu khối lượng lớn. Cả xăng ở dưới hầm của cây xăng và xe téc là trên 100m3. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã sử dụng các biện pháp tối ưu nhất, huy động tối đa người và phương tiện, phối hợp với các lực lượng khác để dập lửa. Rất nhiều xe chở cát được huy động đổ cát vào khu vực bể chứa xăng ngay dưới vị trí xe bồn đang cháy để bịt các lỗ xăng rò rỉ. Khoảng trên 80 lượt xe cứu hỏa đã đến phun nước khống chế vụ hỏa hoạn, không để lửa lan sang khu vực lân cận.


Tuy nhiên, do công tác chữa cháy diễn ra rất khó khăn nên sau gần 6 giờ chiến đấu với ngọn lửa, lực lượng chức năng mới có thể dập tắt được đám cháy dữ dội này. Đến 20 giờ cùng ngày, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội vẫn tiếp tục đưa các xe cứu hỏa chữa cháy đến bơm nước làm mát, giảm nhiệt, giảm áp tại khu vực này.


Hạnh Quỳnh
10 cảnh sát bị thương khi dập cháy cây xăng
10 cảnh sát bị thương khi dập cháy cây xăng

Sau những nỗ lực của lực lượng chức năng, đến 17h50 chiều nay vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu vực cây xăng số 2B phố Trần Hưng Đạo, đối diện với Bệnh viện Quân y 108, đã được dập tắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN