Họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Tối 18/1, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2024) và chào đón Xuân Giáp Thìn 2024. Hoạt động thể hiện tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng với nhân dân Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhiều năm qua quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, Nhà nước, các địa phương Việt Nam và Trung Quốc đạt được những kết quả tốt đẹp. Những kết quả đáng khích lệ trong quan hệ hai nước cũng như sự phát triển, ổn định của mỗi nước mang đến niềm tin về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Năm 2023, các lãnh đạọ cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều cuộc thăm viếng lẫn nhau. Đặc biệt là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam trong tháng 12/2023, nhằm không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vốn có, xem đó là tài sản tinh thần quý báu của nhân dân hai nước.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cho biết, nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động hữu nghị, văn hóa, văn nghệ, từ thiện xã hội, giao lưu giữa các đoàn đại biểu của hai bên, tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân Thành phố với các các địa phương của Trung Quốc, thiết thực góp phần vun đắp và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Ông Ngụy Hoa Tường, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước Trung Quốc và Việt Nam đã trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, hoạt động giao lưu văn hóa, nhân văn sâu rộng sôi nổi mang lại kết quả hợp tác thực chất và phong phú. Năm 2023, Trung Quốc là nhà đầu tư hàng đầu với 707 dự án mới, chiếm 22,1% tổng số dự án mới tại Việt Nam. Trung Quốc tiếp tục giữ vững vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và hợp tác thực chất Việt Nam - Trung Quốc đã mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Hiệp (trái), Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh và ông Ngụy Hoa Tường (phải), Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp mặt.

Theo ông Ngụy Hoa Tường, tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc được dày công vun đắp bởi các lãnh đạo tiền bối của hai nước, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần phải trân quý, gìn giữ và phát huy. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa các địa phương ở Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, kề vai sát cánh cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, thúc đẩy sự giao lưu và hiểu biết, gắn bó lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm mới trong quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự buổi họp mặt chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sỹ tham gia chương trình biểu diễn văn nghệ chào mừng.
Chú thích ảnh
Chương trình múa rồng tại buổi họp mặt.
Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc lên tầm cao mới, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung vừa trả lời phỏng vấn báo chí, đánh giá kết quả, ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc, tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/12 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN