APEC 2017:

Hội nghị Đối tác chính sách Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2

Ngày 26/9, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị Đối tác chính sách Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2 (PPWE 2), trong khuôn khổ Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017.

Thứ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Hồng Lan cho biết: Đến thời điểm này APEC Việt Nam đã đi được nửa chặng đường và đã đạt được những kết quả tốt đẹp, nỗ lực lồng ghép bình đẳng giới và quyền năng kinh tế của phụ nữ được thể hiện thông qua tổ chức hội thảo và đề xuất khuyến nghị của các nhóm công tác; góp phần phát triển nguồn nhân lực, củng cố vai trò vị trí và tăng cường sự tham gia của các lĩnh vực của phụ nữ, thúc đẩy tiềm năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh thế giới đang thay đổi.

Theo đó, việc xây dựng thực hiện các chương trình chính sách có trách nhiệm giới trong APEC cần được thực hiện để tăng cường mạnh mẽ hơn nữa việc cộng tác và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới giữa các diễn đàn. Trong mỗi diễn đàn hướng tới vì sự tiến bộ về kinh tế của phụ nữ và bình đẳng giới của khu vực; khẳng định phụ nữ có vai trò và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế của APEC cũng như đưa ra cách tiếp cận về kinh tế, lao động, việc làm cho cả phụ nữ và nam giới.

Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 là dịp để Việt Nam cùng các nền kinh tế APEC tiếp tục đóng góp vào thành tựu chung, hoan nghênh sự công nhận của các nhà lãnh đạo APEC về tầm quan trọng của phụ nữ trong khu vực, hưởng ứng sự kêu gọi của các nhà lãnh đạo APEC về quyền năng kinh tế của phụ nữ trên cơ sở những ưu tiên quan trọng được xác định tại các diễn đàn phụ nữ và kinh tế của những năm qua, đảm bảo sự tiếp nối của APEC và những mục tiêu của APEC đang theo đuổi với niềm tin tưởng tốt đẹp vào APEC sẽ mang lại cho phụ nữ.

Diễn đàn góp phần làm cho mối quan hệ đối tác giữa Chính phủ và khu vực tư nhân ngày càng khăng khít hơn. Đây cũng là dịp để Chính phủ của các nền kinh tế APEC lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chung của khu vực tư nhân, cùng khu vực này bàn biện pháp tháo gỡ, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ. Những kết quả của diễn đàn sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa doanh nhân nữ APEC; tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa khu vực công và khu vực tư; tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp, doanh nhân nữ tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của khu vực; thúc đẩy hơn nữa sự hội nhập và quyền năng kinh tế của phụ nữ khu vực APEC.

Diễn đàn còn là cơ hội quảng bá, xúc tiến đầu tư quý báu cho Việt Nam; đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam, góp phần quảng bá về văn hóa, con người và du lịch Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Diễn ra từ 26 - 29/9 tại thành phố Huế, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 tổ chức với 3 sự kiện chính: Hội nghị Đối tác chính sách Phụ nữ và Kinh tế APEC lần thứ 2, ngày 26 - 27/9 (PPWE); Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC vào ngày 28/9 (PPD WE); Đối thoại chính sách cao cấp về Phụ nữ và Kinh tế ngày 29/9 (HLPD-WE). Ngoài 3 sự kiện nêu trên, Diễn đàn còn có 8 sự kiện bên lề gồm hội nghị, hội thảo chuyên đề, diễn đàn và sự kiện văn hóa.

Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017 thu hút sự tham gia của hơn 500 đại biểu đại diện khu vực công và tư, các CEO, đại diện các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ 21 nền kinh tế APEC...

Quốc Việt (TTXVN)
Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017
Đà Nẵng sẵn sàng cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Còn hơn một tháng nữa, Tuần lễ cấp cao APEC 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dấu ấn, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam... Đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành tất cả hạng mục cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN