Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 11/7, kỳ họp thứ 20 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 14 nghị quyết quan trọng do UBND TP Hồ Chí Minh trình tại kỳ họp này.

Chú thích ảnh
Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua các nghị quyết về các vấn đề an sinh xã hội trong thời gian tới. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Trong 14 nghị quyết được thông qua, đáng chú ý có các nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 của các sở, ngành, quận, huyện thành phố; nghị quyết về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm; nghị quyết về việc bổ sung quỹ tên đường và đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng đoạn từ Cầu Bông đến Phan Đăng Lưu trên địa bàn quận Bình Thạnh thành đường Lê Văn Duyệt…

Ngoài ra, các đại biểu cũng đã thông qua các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện Đề án chương trình sữa học đường; tờ trình về ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn và ban hành tỷ lệ trích để lại phục vụ công tác thu phí; tờ trình về mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên vận động viên của thành phố; tờ trình về bổ sung danh mục chi phát triển khác năm 2020; tờ trình về tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn; tờ trình về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn; tờ trình về quy định số lượng, chức danh và một số chê độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở phường, xã và thị trấn…

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, đánh giá cao nỗ lực của UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, điều hành phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng đầu năm và đã có kế hoạch đề ra những giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm.

"Sắp tới, HĐND Thành phố tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tập trung giám sát các chuyên đề phù hợp nhằm thúc đẩy hoàn thành 7 chương trình đột phá của Thành phố; tiếp tục tổ chức giám sát các chuyên đề đã được kỳ họp thông qua; giao Thường trực HĐND Thành phố thường xuyên tổ chức giám sát công tác quản lý, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn, công tác xây dựng năm văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa...", bà Nguyễn Thị Lệ nói.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 20 của HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX trong chiều 11/7.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cho biết thời gian qua, HĐND Thành phố đã có nhiều hoạt động giám sát theo các chuyên đề liên quan đến đời sống an sinh xã hội của người dân, từ đó giúp người dân giải tỏa bức xúc và giúp các nhà quản lý giải quyết kịp thời bức xúc cho người dân.

“Thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, những khó khăn do đại dịch COVID-19 để lại vẫn còn rất lớn và kéo dài, để hoàn thành những mục tiêu năm 2020, đòi hỏi mỗi chúng ta phải nỗ lực rất nhiều. Vì vậy, đề nghị HĐND TP Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền thành phố, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó, khẩn trương làm việc, linh hoạt và sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng nâng cao tính kỷ luật, vai trò phối hợp giữa các ngành, địa phương, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc, lãng phí thời gian, lãng phí trong đầu tư…; tập trung giải quyết sớm những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức thành phố phải tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; luôn tự rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
 TP Hồ Chí Minh vận động 63.000 người tham gia BHXH, BHYT toàn dân
TP Hồ Chí Minh vận động 63.000 người tham gia BHXH, BHYT toàn dân

Theo BHXH TP Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, đơn vị và Bưu điện TP Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển 3.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 60.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN