Học tập và làm theo Bác: Đổi mới sáng tạo, vươn mình phát triển

Tối 17/10, tại thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2024”.

Chú thích ảnh
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn phát biểu. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Các đại biểu tham dự giao lưu là những cán bộ, đảng viên, đại diện các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, các điển hình và mô hình có thành tích tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Tại chương trình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn chúc mừng, biểu dương 14 cá nhân và 12 tập thể điển hình tiên tiến trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới sáng tạo trong quần chúng nhân dân, đây là nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Việt Nam đang trong kỷ nguyên đổi mới, vươn mình phát triển, do đó rất cần những sáng tạo từ người dân. Các điển hình, mô hình tiêu biểu luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng tiên phong, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả đã mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đồng thời lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị, sức sống của tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước.

Chú thích ảnh
Các gương điển hình giao lưu tại chương trình. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các tấm gương đã thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, yêu quê hương. Chương trình giao lưu tôn vinh các điển hình cũng là cơ hội cho các địa phương trong tỉnh học tập kinh nghiệm trong việc phát hiện, lựa chọn các điển hình tiêu biểu để tôn vinh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Khánh Hòa văn minh, thân thiện đến bạn bè cả nước.

Bà Sầm Thị Xanh, Phó Chủ nhiệm "Câu lạc bộ Văn hóa Thái" bản Hoa Tiến, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An là một trong 14 điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh lần này. Bà Xanh tự hào khi giới thiệu về văn hóa của người Thái thông qua việc xây dựng bản du lịch cộng đồng, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ… Bà Sầm Thị Xanh cho biết, làm theo lời Bác Hồ dạy, bà luôn coi trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; làm giàu trên quê hương mình bằng chính những sản phẩm văn hóa của quê hương. Mỗi dân tộc trong 54 dân tộc anh em Việt Nam đều có những giá trị và vẻ đẹp riêng. Với bà Sầm Thị Xanh, văn hóa Thái là một nét đẹp đặc trưng; giữ gìn văn hóa của dân tộc mình chính là yêu quê hương, là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chú thích ảnh
Quang cảnh chương trình. Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN

Đối với điển hình ở lĩnh vực tập thể, mô hình “Ánh sáng vùng biên” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình được đánh giá cao. Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, mô hình “Ánh sáng vùng biên” là hệ thống điện mặt trời được lắp đặt cho người dân ở 104 thôn, bản, tổ dân phố thuộc 18 xã, phường ở khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh. Mặc dù giá trị đầu tư không lớn so với các chương trình, dự án khác nhưng “Ánh sáng vùng biên” đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống, sinh hoạt thường ngày của nhân dân nơi biên giới.

Ở vùng biên giới, điều kiện cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, nhờ mô hình “Ánh sáng vùng biên”, cuộc sống người dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn mới ngày càng khởi sắc; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố, mở rộng, đồng sức, đồng lòng tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo làm ăn sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần hạn chế tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Chú thích ảnh
Vinh danh các điển hình tiên tiến. Ảnh Đặng Tuấn/TTXVN

Mô hình “Ánh sáng vùng biên” không chỉ ở trong tỉnh mà còn được lan tỏa sang khu vực biên giới phía nước bạn Lào, trở thành một trong những mô hình tiêu biểu, là hình ảnh sinh động minh chứng cho tình đoàn kết quân - dân, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh với nhân dân, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, vùng biển và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân nước bạn Lào.

Dịp này, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận tôn vinh 14 cá nhân và 12 tập thể, mô hình tiêu biểu.

Phan Sáu (TTXVN)
Tôn vinh 17 cá nhân, 12 mô hình khu vực phía Nam trong học tập và làm theo Bác
Tôn vinh 17 cá nhân, 12 mô hình khu vực phía Nam trong học tập và làm theo Bác

Tối 11/10, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024” giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam năm 2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN