Hiến pháp sửa đổi là nguyện vọng của nhân dân

Sáng 28/11, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước.

Đại biểu Quốc hội vui mừng sau khi tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


* Phù hợp với tiến trình đổi mới đất nước


Cử tri Phan Thông Minh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại Cà Mau cho rằng: Việc Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là cần thiết, phù hợp với yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Bởi lẽ quá trình phát triển đã có nhiều thay đổi nên Hiến pháp cũng cần sửa đổi mới theo kịp với tình hình. Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ nhất, chắt lọc được những tinh hoa tinh tuý nhất để có một bản Hiến pháp phục vụ cho nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Theo cử tri Phan Thông Minh: Ban soạn thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã phát huy tinh thần cầu thị, dân chủ, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng, có trách nhiệm, mang tính xây dựng để cuối cùng có một bản Hiến pháp chất lượng, mang tính nhân dân. Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội đã làm việc với với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận với nhiều ý kiến hay, mới.

Ông Trần Văn Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phước (Hà Nội) nêu ý kiến: Việc Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là sự kiện quan trọng được đông đảo người dân quan tâm theo dõi. Bản Hiến pháp (sửa đổi) khá đầy đủ, toàn diện, đúng như nhận xét của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là đã “phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đại đa số nhân dân”. Nội dung bản Hiến pháp (sửa đổi) này không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới mà còn được tiếp thu, chắt lọc được tinh hoa trí tuệ của toàn dân, thể hiện được đầy đủ ý Đảng, lòng dân. Chúng tôi mong muốn trong thời gian tới những điểm mới nhiều tiến bộ trong Hiến pháp (sửa đổi) sẽ sớm được thực thi, đi vào cuộc sống, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân…

Cử tri Khương Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cũng thống nhất cao với việc Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Ông Hải cho rằng, đây là sự kiện có tính chất lịch sử nhất trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Hiến pháp (sửa đổi) lần này là kết quả của quá trình làm việc tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

* Phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản Hiến pháp (sửa đổi) bố cục khá chặt chẽ, khoa học từ Lời nói đầu, Chế độ chính trị, Quyền con người, Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, Kinh tế, Xã hội, Văn hoá, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ đến Môi trường, Chính quyền địa phương…Đó là nhận xét của cử tri Khương Ngọc Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk.

Còn ông Mai Mộng Tưởng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, việc Quốc hội thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là rất quan trọng vì liên quan đến cả vận mệnh và truyền thống của dân tộc. Hiến pháp (sửa đổi) tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhìn lại tổng quát lịch sử thì vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện rất rõ, đó là tổ chức duy nhất đã lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đó là một sự thật lịch sử không thể chối cãi, mà ngược lại là phải tôn trọng và tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Trần Văn Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Phước (Hà Nội) cho biết, tôi rất vui mừng khi thấy đại đa số các đại biểu Quốc hội đều đồng ý giữ nguyên tên nước là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là cái tên mà người dân Việt Nam đã quen thuộc rất lâu nay và được cộng đồng quốc tế công nhận. Những người làm kinh doanh như chúng tôi rất cần sự ổn định của chính trị - xã hội thì mới yên tâm tập trung làm ăn, đầu tư phát triển kinh tế.

Theo ông Hợp, trong bản Hiến pháp (sửa đổi), tại Điều 70 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội, trong đó quy định Quốc hội có quyền “Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn”. Đây là nội dung được cử tri hết sức quan tâm, theo dõi. Trong thời gian tới, tôi mong việc lấy phiếu tín nhiệm này sẽ được rút kinh nghiệm và triển khai thường xuyên, để những người dân có cơ hội được thể hiện ý kiến của mình, giúp các đại biểu Quốc hội có điều kiện tham khảo, chắt lọc ý kiến, nhằm đưa đánh giá tín nhiệm chính xác.

Ông Ấu Duy Quang, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang rất tâm đắc và vui mừng khi Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều đến vấn đề con người và dân tộc. Hà Giang là một tỉnh miền núi với 22 dân tộc anh em cùng chung sống, điều kiện sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc các dân tộc được bình đẳng, được tự do dùng ngôn ngữ và chữ viết, được Chính phủ ngày càng quan tâm là một niềm vui lớn với bà con các dân tộc thiểu số nơi địa đầu Tổ Quốc.

Ông Quang cũng đánh giá cao việc sửa đổi các điều luật trong lĩnh vực Tư pháp và Tòa án. Người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang chiếm đại đa số là người dân tộc thiểu số, nhận thức còn nhiều hạn chế, nên việc quyền và nghĩa vụ của con người được quy định rõ ràng hơn không chỉ tạo thuận lợi cho công tác tố tụng, thi hành án mà còn đảm bảo tính công bằng tuyệt đối cho nhân dân. Về vấn đề thu hồi đất đai, trong luật đã được quy định cụ thể, tuy nhiên cần bổ xung những quy định chặt chẽ hơn nữa trong công tác thi hành, kiểm tra giám sát, tránh tình trạng thu hồi tràn lan mất công bằng và lãng phí.

Việc khẳng định vai trò kinh tế chủ đạo của Nhà nước sẽ giúp nền kinh phát triển đúng hướng, cổ vũ doanh nghiệp, người dân tích cực tham gia làm kinh tế, xây dựng đất nước. Đó chính là điều quan trọng để nền kinh tế quốc gia phát triển bền vững, ông Ấu Duy Quang nói.

* Hiến pháp (sửa đổi) cần sớm đi vào cuộc sống


Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Trưởng Văn phòng luật sư Phạm Hưng – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Những tiến bộ trong bản Hiến pháp (sửa đổi) rất đáng ghi nhận và kỳ vọng sẽ tạo ra những điều tốt đẹp trong xã hội. Tuy nhiên, quan trọng nhất là những điều, những điểm mới nhiều tiến bộ trong Hiến pháp (sửa đổi) phải đi vào trong cuộc sống, để người dân được hưởng lợi.

Luật sư Phạm Ngọc Hưng cho rằng, muốn Hiến pháp (sửa đổi) đi vào thực tiễn đời sống, phải sớm rà soát lại các Bộ luật đã ban hành. Chắc chắn, nhiều quy định trong các Bộ luật trước đây sẽ không còn phù hợp, có thể ngược lại với Hiến pháp. Do vậy, cơ quan xây dựng luật cần xem cái nào không phù hợp hoặc đi ngược lại với Hiến pháp (sửa đổi) thì phải điều chỉnh cho phù hợp.

Về lĩnh vực kinh tế, Luật sư Phạm Ngọc Hưng cho rằng, Hiến pháp (sửa đổi) về cơ bản vẫn giữ những ý chính như nền kinh tế thị trường theo định hướng chủ nghĩa xã hội, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Do đó, khi triển khai Hiến pháp (sửa đổi) phải có những quy định cụ thể trong luật để tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cho các doanh nghiệp, có như vậy mới thúc đẩy, động viên các doanh nhân làm kinh tế, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Cử tri Phan Thông Minh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân tại Cà Mau cho biết: Để cho bản Hiến pháp (sửa đổi) lan tỏa, đi vào cuộc sống, Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ cần sớm có những chủ trương bằng các văn bản cụ thể hóa từng lĩnh vực để mọi người thực hiện. Bên cạnh đó, tăng cường thời lượng trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu những điểm mới của Hiến pháp (sửa đổi) để cho toàn dân nắm vững, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.


Nhóm phóng viên TTXVN
Hiến pháp kết tinh giữa ý Đảng, lòng dân
Hiến pháp kết tinh giữa ý Đảng, lòng dân

Sau khi Quốc hội thông qua Hiến pháp sửa đổi năm 1992, bên lề Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN