Hai tỉnh Đồng Nai và Champasak (Lào) trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân

Ngày 24/7, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak (Lào) do ông Keolattana Shihavong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Chú thích ảnh
Hai bên ký kết biên bản buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Chào mừng ông Keolattana Shihavong và các thành viên trong Đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Thái Bảo cho rằng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn là biểu hiện sinh động cho tình đoàn kết hữu nghị, mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và hai tỉnh Đồng Nai - Champasak nói riêng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai tin tưởng, tình cảm đặc biệt, láng giềng thân thiện, hữu nghị, mối quan hệ truyền thống thủy chung, sâu nặng giữa hai dân tộc sẽ ngày càng được vun đắp, thắt chặt.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Keolattana Shihavong, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chân thành, trọng thị; đồng thời, hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh Đồng Nai và Champasak nói riêng, mối quan hệ giữa Việt Nam và Lào nói chung ngày càng đoàn kết, gắn bó bền chặt trong thời gian tới.

Dịp này, hai bên trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Hội đồng nhân dân, các quy định của pháp luật liên quan, nhất là trong hoạt động giám sát cũng như việc phát huy vai trò của hoạt động cơ quan dân cử hai nước. Hai bên đã ký biên bản làm cơ sở để Hội đồng nhân dân hai tỉnh triển khai thực hiện quan hệ hợp tác, góp phần củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai địa phương trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Champasak đã đến dâng hương, tham quan tại Văn miếu Trấn Biên và một số điểm văn hóa, du lịch khác trên địa bàn.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào chú trọng triển khai hợp tác thông tin liên lạc
Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào chú trọng triển khai hợp tác thông tin liên lạc

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Đoàn Cục Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào, do Đại tá Souban Phanthavi, Cục trưởng Cục Thông tin, làm Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN