Hải Phòng có nhiều chính sách thu hút đầu tư vào các Khu công nghiệp. Ảnh: Trần Việt/TTXVN
Rộng, dài hơn về không gian, tầm vóc
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, sau hợp nhất, Hải Phòng trở thành đô thị với hơn 4,6 triệu dân, quy mô dân số đứng thứ tư, kinh tế đứng thứ ba cả nước. Thành phố giữ vai trò cửa ngõ quốc tế chiến lược phía Đông Bắc của Tổ quốc, là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hàng đầu. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cùng với tiến trình chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, Hải Phòng đang mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực điều hành của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN
Về phát triển hạ tầng, Hải Phòng đang đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội. Các tuyến giao thông huyết mạch như cao tốc ven biển, đường vành đai, cầu vượt sông, cảng biển nước sâu và sân bay quốc tế được mở rộng, kết nối liên vùng hiệu quả. Hệ thống đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển cũng đang được quy hoạch bài bản, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Song hành với phát triển hạ tầng, Hải Phòng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh. Việc hợp nhất các đơn vị hành chính không chỉ tinh gọn bộ máy, mà còn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các thủ tục hành chính được số hóa, rút ngắn thời gian xử lý, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần phục vụ, trách nhiệm và minh bạch đang trở thành chuẩn mực mới trong hoạt động công vụ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN
Đối với thu hút đầu tư, với vị trí chiến lược và hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thành phố liên tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, và triển khai các cơ chế ưu đãi linh hoạt. Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, năng lượng tái tạo… đã chọn Hải Phòng làm cứ điểm chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng vạn lao động.
Đời sống người dân Hải Phòng sau hợp nhất có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng đô thị được nâng cấp, dịch vụ công được cải thiện, cơ hội việc làm và tiếp cận giáo dục, y tế ngày càng mở rộng. Người dân các khu vực sáp nhập được hưởng lợi từ chính sách phát triển đồng đều, không gian sống văn minh hơn, kết nối giao thông thuận tiện hơn. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội được củng cố, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố.
Là người con của “Xứ Đông văn hiến”, nhà văn Vũ Thảo Ngọc cảm thấy niềm tự hào như được nhân lên. Bởi lẽ, những giá trị văn hiến từng hiện diện chủ yếu trong sách vở, nay đã có cơ hội lan tỏa trong một không gian rộng lớn hơn, hiện đại hơn. Sự hội tụ giữa hai miền đất không chỉ là bước chuyển về địa giới, mà còn là sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và sức bật tương lai, giữa bản sắc văn hóa và tinh thần đổi mới.
"Một Hải Phòng mới đang hình thành, đô thị phát triển mạnh về kinh tế, nhưng vẫn gìn giữ cốt cách riêng, nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú. Hội tụ ấy, với tôi, là một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, để cùng nhau viết tiếp chương mới cho vùng đất phía Đông Bắc Tổ quốc.", nhà văn Vũ Thảo Ngọc nói.
Hải Phòng là địa phương duy nhất trong cả nước tăng trưởng hai con số 10 năm liên tiếp. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, số hóa, xanh hóa (năm 2025 tỷ trọng công nghiệp, xây dựng chiếm trên 55% và tỷ trọng dịch vụ chiếm trên 34%). Đóng góp quan trọng cho an ninh tài chính, ngân sách quốc gia; thành phố Hải Phòng liên tục 4 năm thu ngân sách vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng; tính chung 5 năm thu ngân sách của Hải Phòng (trong đó có Hải Dương) đạt khoảng 670 nghìn tỷ đồng. Từ đầu nhiệm kỳ, thành phố Hải Phòng (cũ) thành lập mới 10 Khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp, tỉnh Hải Dương quy hoạch và xây dựng mới 8 khu công nghiệp và 24 cụm công nghiệp. Tổng vốn FDI đăng ký cấp mới và tăng thêm ước đạt 20,2 tỷ USD, gấp 1,89 lần giai đoạn 2016-2020.
"Một tầm nhìn - Một niềm tin"
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Một địa phương - Một tầm nhìn - Một hành động - Một niềm tin”, với mục tiêu đầy khát vọng, tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%.
Hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã xác định 29 chỉ tiêu chủ yếu, 5 đột phá chiến lược và 11 nhiệm vụ, giải pháp then chốt, là trụ cột cho mô hình phát triển của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, Hải Phòng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đô thị cảng biển và trung tâm kinh tế vùng; mở rộng không gian phát triển, tổ chức hợp lý không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; gắn kết quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với xây dựng đô thị biển hiện đại. Đồng thời, bảo đảm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, gắn liền với nhiệm vụ giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường bền vững.
Cùng đó, thành phố tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics, kinh tế biển, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Huy động tối đa mọi nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng giao thông liên vùng, cảng biển, sân bay, hạ tầng năng lượng và đô thị thông minh.
Phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế; phát huy truyền thống "Thành phố Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến"; coi trọng giáo dục - đào tạo, y tế và an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”; bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và thụ hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đại diện doanh nghiệp thực hiện nghi lễ bấm nút khởi công Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner. Ảnh: Mạnh Tú/ TTXVN
Hải Phòng phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân, đặc biệt là đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân Hải Phòng; khơi dậy niềm tự hào quê hương, tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo và ý chí làm giàu chính đáng. Kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch; tạo điều kiện để kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và đóng vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế của thành phố.
Đồng thời, thành phố hoàn thiện thể chế theo hướng kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, coi đó là một động lực phát triển mang tính chiến lược. Xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại, linh hoạt, tiên phong trong thử nghiệm các mô hình phát triển mới.
Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo, cùng với các mục tiêu đã được đặt ra, đề nghị Đảng bộ thành phố xác định rõ mục tiêu Hải Phòng phải đóng góp nhiều hơn nữa, xứng đáng hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Để làm được điều đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hải Phòng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm nhận thức - “nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm; quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; giữ vững vai trò tiên phong là đầu tàu, động lực phát triển và là một trung tâm kinh tế lớn của vùng và cả nước.