Hà Nội họp khẩn về chống dịch COVID-19: Tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát

Sáng 7/3, Thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp tổng kết lại công việc phòng chống dịch COVID-19 trong đêm qua, 6/3, sau khi có ca nhiễm virus Sars-CoV-2.

Dự cuộc họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Cũng tại cuộc họp này, UBND thành phố Hà Nội sẽ xem xét có cho học sinh THPT có tiếp tục đi học trở lại vào vào sáng thứ 2, ngày 9/3, hay không.

Chú thích ảnh
Cuộc họp UBND thành phố Hà Nội sáng 7/3 thu hút nhiều phóng viên báo chí quan tâm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sau cuộc họp vào 22h tối qua (6/3), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội tiếp tục làm việc phiên sáng nay (7/3) với mục tiêu khẩn trương làm rõ quá trình đi lại của bệnh nhân, người tiếp xúc với bệnh nhân, người tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân, khẩn trương làm các biện pháp xử lý theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội báo cáo: Ngay trong đêm 6/3, đã có khoảng 500 người có liên quan tới ca nhiễm dịch COVID-19 đầu tiên của Hà Nội, được điều tra dịch tễ .

Danh sách  500 người này đã được các quận huyện nắm chắc, để tổ chức cách ly nghiêm ngặt hơn 1 mức so với giai đoạn trước. Cụ thể, người trong diện cách ly tại nhà vẫn đưa đi cách ly tập trung, người cần giám sát theo dõi y tế thì tiến hành cách ly tại nhà, người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm như một ca COVID-19.

"Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H.N cũng được coi như ca bệnh, bởi nếu không được theo dõi, giám sát chặt chẽ sẽ có nguy cơ lây nhiễm cao. Trung tâm cũng đang liên tục điều tra để cập nhật danh sách những người có nguy cơ ủ bệnh", ông  Nguyễn Nhật Cảm cho biết.

Với trường hợp bệnh viện Hồng Ngọc, là nơi bệnh nhân N.T.H.N khám ban đầu, hiện đã không tiếp nhận thêm người bệnh. Những bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện thì đang được xem xét các điều kiện để cho ra viện. Với các cán bộ y tế không về nhà, Trung tâm đang bố trí nơi ở tại quận Long Biên.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định: Người dân không nên quá  hoảng sợ, lo lắng; thay vào đó, cần bình tĩnh thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phối hợp với các cơ quan chức năng, tự giác khai báo lịch trình và khai báo y tế. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ đạo, việc cần làm đầu tiên là giám sát chặt chẽ sức khỏe các hộ dân quanh nhà bệnh nhân.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, người dân không nên đổ xô đi mua hàng tích trữ, Hà Nội sẽ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm cho nhân dân. Trước mắt, ngay sáng 7/3, hệ thống siêu thị Big C đã có cam kết với thành phố sẽ đảm bảo mọi nguồn hàng, nhu yếu phẩm cần thiết.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Người dân nên thể hiện sự lo lắng bằng hành động tự bảo vệ mình, gia đình mình, không nên hoảng sợ hoặc quá hoang mang, gây ra những hiệu ứng không tốt trong xã hội.

Trong sáng 7/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội cũng đã gửi công điện hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, và UBND các huyện, thị đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch tại Trúc Bạch. Theo đó, đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, ;ập danh sách người nhập cảnh trên chuyến bay từ London về Hà Nội... để thực hiện cách ly theo dõi theo đúng quy trình. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị cung cấp danh sách hành khách trên cùng chuyến bay kèm theo số ghế.

Về việc có cho học sinh đi học trở lại từ tuần tới hay không, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết: Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở đề xuất cho học sinh phổ thông, mầm non Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa. Sở đã triển khai họp với Đài Truyền hình Hà Nội, việc ghi hình biên tập để triển khai dạy học qua truyền hình.

Còn Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Hồng Dân cho biết: Hầu hết các trường nghề cũng đề nghị thành phố cho phép được nghỉ học thêm 1 tuần, đến hết ngày 15/3.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Công an thành phố xác minh làm rõ những đối tượng thông tin thất thiệt làm hoang mang lo lắng dư luận, công khai danh tính trên báo chí truyền thông, xử lý nghiêm minh. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định: “Tình hình dịch bệnh vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, vì chúng ta vẫn đang nắm chắc “thời gian vàng”, lập danh sách đầy đủ những người tiếp xúc với bệnh nhân… “.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, đã cung cấp địa chỉ của bệnh nhân N. tại Anh, Pháp đến đại sứ quán để có sự phối hợp.

Cũng tại cuộc họp, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết: Tính đến thời điểm này, tổng số công dân mà Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận, vận chuyển là 3.444 người; trong đó có 45 trường hợp là công dân Hàn Quốc, người Hà Nội có 324 người.

Tại Hà Nội, những người cách ly tập trung ở 4 khu vực có 2.240 người. Đã lấy mẫu xét nghiệm 1945/2240 ca. Trong đó, 1.945 trường hợp đã cho kết quả âm tính, số lượng còn lại sẽ thông báo trong ngày 7/3. Về hoạt động cách ly, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho hay công dân cách ly đều chấp hành tốt quy định.

Liên quan đến thông tin lái xe của bệnh nhân, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết: Hai ngày sau khi đón chị N, lái xe đã mang xe đi sửa (xe chở bệnh nhân N) tại Phạm Văn Đồng và tiếp xúc với chủ cửa hàng khoảng 15 phút, có nói chuyện, bắt tay, và khoảng 15 người tham gia sửa xe; ngoài ra anh Phong còn ngồi lên một chiếc xe khác khoảng 15 phút.  

Đến nay, toàn bộ nhân viên sửa xe đã được lập danh sách, cách ly 11 người, còn 4 người về quê đã được liên hệ cách ly; các xe đều được khử trùng.  

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, hiện nay khu vực nơi cư trú của gia đình bệnh nhân đang được cách ly, công an quận lập 2 chốt chặn, túc trực 24/24.  

Ngoài 5 người ở 125 Trúc Bạch tiếp xúc với bệnh nhân, trên quận Ba Đình còn 3 người nữa là cán bộ y tế và người cắt tóc. Trong đó, 2/3 trường hợp độc thân, sau khi về nhà không tiếp xúc với ai, một người 1 người tiếp xúc với con trai.

Quận Ba Đình đã cách ly với bố, vợ và con trai của người cắt tóc cho bệnh nhân. Nhà của anh P lái xe đón bệnh nhân - đối tượng lây nhiễm cao cũng ngay cạnh nhà bệnh nhân, nằm trong khu vực cách ly cùng nhà bệnh nhân.

Cùng với đó, những người tiếp xúc với lái xe đều đã được cách ly. Trong đó có toàn bộ nhân viên cửa hàng tạp hóa - nơi anh P vào mua hàng và người tiếp xúc với các nhân viên, tổng cộng là 14 người.  

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng khả năng cao lái xe của bệnh nhân sẽ dương tính với COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu thực hiện việc cách ly và lên danh sách những người tiếp xúc với lái xe.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tạm dừng, hoãn các hoạt động không cần thiết như lễ hội, mít tinh, hội họp trên địa bàn thành phố để tập trung cho công tác phòng chống dịch nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Bí thư Thành ủy cũng lưu ý tránh việc chỉ tập trung giải quyết trường hợp này mà để sót những trường hợp không khai báo khác.

Như báo Tin tức đã đưa, 21 giờ 30 ngày 6/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung đã thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đối với bệnh nhân N. H. N 26 tuổi, vừa đi thăm chị gái tại Anh và cùng chị gái qua Ý, Pháp du lịch; sau đó trở về Hà Nội ngày 1/3, trên chuyến bay VN0054.

Sau khi nắm được thông tin, ngay chiều 6/3, UBND thành phố  Hà Nội đã thành lập ngay Ban chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp với dịch COVID-19 tại phường Trúc Bạch, lập sơ đồ khoanh vùng khu vực có bệnh nhân, lập chốt tại 2 đầu khu phố, đóng cửa các hàng quán tại khu vực.

Chú thích ảnh
Lực lượng y tế tại khu vực phong tỏa trên phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Hà Nội (Ảnh chụp lúc 23h45, ngày 6/3/2020). Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cử 3 đội đáp ứng nhanh phối hợp với đội đáp ứng nhanh của Trung tâm Y tế quận Ba Đình và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và những người tiếp xúc liên quan; để thực hiện cách ly theo các mức độ.

Cụ thể, 8 người gia đình bệnh nhân, gồm bố, bác, 5 người tạp vụ và một lái xe riêng được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 17 y bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc tiếp xúc với bệnh nhân, đang cách ly tại bệnh viện Hồng Ngọc. Người dân sống ở các nhà từ số 125 đến 139 phố Trúc Bạch được cách ly tại chỗ.

Khu vực xung quanh nhà bệnh nhân ở phố Trúc Bạch và Bệnh viện Hồng Ngọc được cơ quan y tế địa phương cũng đã được phun thuốc khử khuẩn.

Chú thích ảnh
Các phóng viên tác nghiệp tại cuộc họp của UBND thành phố sáng 7/3.

Theo thông tin  từ Bộ Y tế trong đêm 6/3, những người tiếp xúc gần với ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 sức khoẻ bình thường, không có biểu hiện sốt.

Chuyến bay VN0054 có 201 hành khách và phi hành đoàn, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh danh sách. Bộ Y tế cho biết sẽ sớm công khai danh tính những người đã tiếp xúc với tổ bay chuyến VN0054 và những người tiếp xúc gần với bệnh nhân để cách ly chống lây nhiễm virus.

Việt Nam cũng đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến hành trình của bệnh nhân cho cơ quan ngoại giao Anh, Pháp.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, từ 20 giờ 30 ngày 6/3, Sở Y tế đã tiến hành điều tra lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H.N và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần; đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân và có kết quả.

Hiện đã có kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp nghi ngờ (lái xe D.Đ.P 27 tuổi, địa chỉ 113 Trúc Bạch, Ba Đình và bác gái bệnh nhân tên là L.T.H 64 tuổi, địa chỉ 125 Trúc Bạch, Ba Đình); 25 trường hợp còn lại âm tính. Sở Y tế Hà Nội cũng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại. Sở Y tế Hà Nội cũng đang phối hợp với sân bay Nội Bài để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân Nhung.

Trung Nguyên-Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội giám sát chặt hàng ngày sức khỏe các hộ dân quanh nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19
Hà Nội giám sát chặt hàng ngày sức khỏe các hộ dân quanh nhà bệnh nhân nhiễm COVID-19

Liên quan đến bệnh nhân N.H. N ở phố Trúc Bạch, Hà Nội dương tính với COVID-19 ngày 6/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã có công điện hỏa tốc gửi Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội đề nghị điều tra, xử lý ổ dịch bệnh COVID- 19 tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN