Hà Nội có nguy cơ ngập úng do siêu bão

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với ảnh hưởng của siêu bão Hải Yến (Haiyan) đang hoạt động trên Biển Đông, từ ngày 10/11 đến 12/11, có thể có mưa vừa, mưa to đến rất to ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.


Dự kiến đường đi của bão Haiyan. Ảnh: accuweather.com


Theo ông Vũ Văn Tú, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo phòng lụt bão Trung ương, đề phòng mưa lớn có thể xảy ra, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội rà soát và triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng trên địa bàn thành phố, đặc biệt là khu vực nội thành; có kế hoạch tổ chức hướng dẫn hỗ trợ giao thông ở những điểm ngập lụt để đảm bảo hoạt động bình thường của các hoạt động kinh tế, xã hội.


Tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ, nắm chắc thông tin, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống ngập úng và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.


Theo dự báo đến 16 giờ ngày 9/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 16 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.


Vùng ảnh hưởng của siêu bão rất lớn, kéo dài từ đồng bằng Bắc Bộ đến các tỉnh Nam Trung Bộ. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.


Như vậy, theo dự báo, khu vực ảnh hưởng của bão rất lớn, trải dài từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ đến các tỉnh Nam Trung Bộ.



Huyền Tím

Đối phó với siêu bão mạnh nhất hàng chục năm qua
Đối phó với siêu bão mạnh nhất hàng chục năm qua

"Cơn bão sắp vào Biển Đông được dự báo là cơn bão mạnh nhất trong hàng chục năm qua. Sức tàn phá của nó sẽ mạnh hơn cả bão số 10 và 11 đổ bộ vào miền Trung hồi tháng 10”, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN