Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh đồng hành trong xây dựng và phát triển thành phố

Ngày 6/11, tại Việt Nam Quốc tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ (2017-2022), tổng kết công tác Phật sự giai đoạn 2017-2020 đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ IX (2017-2020); củng cố, hoàn thiện nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nửa cuối nhiệm kỳ IX. 

Chú thích ảnh
 Đoàn chủ tọa Đại hội. 

Hội nghị nhất trí về phương hướng hoạt động Phật sự nửa cuối nhiệm kỳ IX sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm xây dựng ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển vững mạnh, trang nghiêm trong lòng dân tộc, xứng tầm là một đơn vị Phật giáo đi đầu và tiêu biểu trong ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Nửa cuối nhiệm kỳ IX, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung tư duy sáng tạo trong việc thực hiện nhiều mục tiêu chiến lược, các chương trình Phật sự để hoàn thành nhiều kế hoạch trọng tâm, nhất là công tác quản trị tăng ni, tự viện, nâng cao chất lượng đời sống tu học và hành đạo của Tăng đoàn trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục vận động tăng ni, phật tử, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đóng góp thực hiện các chương trình từ thiện nhằm nâng cao hiệu năng tinh thần từ bi của đạo Phật, làm tốt đạo đẹp đời.

Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tăng ni, phật tử hưởng ứng và thực hiện đầy đủ các phong trào an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, củng cố quốc phòng, phát huy tinh thần độc lập dân tộc, hòa mình trong khối đại đoàn kết toàn dân và củng cố nền hòa bình thế giới, vận động tăng ni, phật tử sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục đồng hành cùng Thành phố thực hiện các chương trình mục tiêu đề ra, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Trong giai đoạn 2017-2020, Giáo hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò, trách nhiệm của mình đối với Giáo hội Trung ương trong định hướng “đoàn kết - ổn định - phát triển”, cũng như với chính quyền Thành phố trong sự nghiệp xây dựng Thành phố “văn minh - hiện đại - thân thiện - nghĩa tình; nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, bản lĩnh nhập thế, hội nhập của Phật giáo Việt Nam để xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, kiên định theo lý tưởng: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.

Nửa đầu nhiệm kỳ IX, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực như ổn định cơ cấu tổ chức nhân sự; nâng cao hiệu quả công tác tăng sự, giáo dục Phật giáo, văn hóa Phật giáo, thông tin truyền thông, quan hệ đối ngoại, xây dựng cơ sở tự viện… Đặc biệt, nửa nhiệm kỳ qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện công tác từ thiện xã hội với tổng số tiền hơn 1.886 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ lượng hàng hóa gồm 300 tấn gạo, 65 căn nhà tình thương, 43 cây cầu, trao hơn 1.000 suất học bổng, hỗ trợ mổ mắt cho hơn 15.000 người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức hơn 1.900 ca hiến máu nhân đạo…

Tính đến nay, toàn Thành phố có hơn 12.000 tăng ni; hơn 1.400 cơ sở tự viện, trong đó có hàng trăm cơ sở tự viện được công nhận Di tích Lịch sử văn hóa cấp Quốc gia và Thành phố. Tăng ni tại Thành phố cũng đã tích cực tham gia các công tác dân cử với 1 đại biểu Quốc hội, 2 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và 28 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện.

Chú thích ảnh
Ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng Đại hội. 

Hội nghị đã nhất trí thông qua danh sách suy cử tái nhiệm 78 vị thành viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ trong giai đoạn nửa cuối nhiệm kỳ IX. Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Hội đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã được Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuẩn thuận tái nhiệm Trưởng ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nửa cuối của nhiệm kỳ 2017-2020.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Lễ trao tặng và thượng cờ Tổ quốc tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Lễ trao tặng và thượng cờ Tổ quốc tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Lễ trao cờ tặng Trung ương Giáo hội Việt Nam nằm trong khuôn khổ chương trình tặng cờ cho các tổ chức tôn giáo, do Ban Tôn giáo Chính phủ vận động từ nguồn xã hội hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN