Gia Lai tổ chức truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ

Ngày 15/7, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nghi lễ cầu siêu, truy điệu và an táng 11 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc trên địa bàn huyện Chư Păh.

Chú thích ảnh
Các liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai. 

Nghi lễ cầu siêu, truy điệu và an táng diễn ra trang nghiêm, trọng thị thể hiện lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp độc lập của dân tộc.

Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đoàn 3 tìm kiếm cất bốc, quy tập được 11 hài cốt liệt sỹ trên tại tọa độ 68.98.03 trên đỉnh núi Chư Păh thuộc địa bàn xã Ia Kreng, huyện Chư Păh sau khi tiếp nhận thông tin từ nhân dân và các cựu chiến binh.

Sau nghi lễ cầu siêu và truy điệu tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Chư Păh, 11 liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Gia Lai.

Với việc Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ Quân đoàn 3 cất bốc và an táng 11 hài cốt trong đợt này, tổng số hài cốt được quy tập từ đầu năm đến nay trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum là 33 liệt sỹ.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)
Kon Tum: Cất bốc, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước
Kon Tum: Cất bốc, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến cứu nước

Sáng 14/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Kon Tum, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Kon Tum đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hai liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN