Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2023

Chiều 26/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam – Cơ quan Thường trực Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức sự kiện chia sẻ thông tin và ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam năm 2023.

Chú thích ảnh
Trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tham dự sự kiện có lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; cơ quan đầu mối quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh/thành phố; các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Cơ quan hợp tác phát triển một số nước và một số doanh nghiệp nước ngoài.

Tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài chủ trì sự kiện đã phát biểu khai mạc và dành thời lượng để chia sẻ, cung cấp thông tin tổng quan về chủ trương, chính sách, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam hiện nay và các định hướng ưu tiên của Việt Nam thời gian tới. Qua đó, giúp cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và doanh nghiệp, đối tác nước ngoài có nhiều thông tin hơn để có thể xây dựng các chính sách viện trợ phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh, năm 2023 là năm thành công của công tác đối ngoại của Việt Nam, trong đó có sự đóng góp quan trọng của công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Với vai trò là cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tích cực cùng các bộ, ngành, cơ quan chức năng địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng, cả nước nói chung.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đề nghị trong năm 2024, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục tích cực, chủ động chia sẻ thông tin, làm tốt công tác báo cáo hoạt động, cùng các cơ quan chức năng cải tiến các thủ tục hành chính để thực sự tạo chuyển biến rõ nét trong công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Nhân dịp này, thay mặt các đối tác, người hưởng lợi trên khắp mọi miền của đất nước Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn gửi lời cảm ơn, tri ân những tình cảm sâu sắc và sự hỗ trợ quý báu mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã dành cho đất nước, con người Việt Nam. Trong đó, có 35 tổ chức đã có những đóng góp đặc biệt tích cực cho Việt Nam trong năm 2023; có 3 tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong năm 2023 kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam được vinh danh tại sự kiện này.

Thay mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài được vinh danh năm 2023, ông Văn Ngọc Thịnh (Tổ chức WWF), bà Migena Shulla (Trưởng đại diện Tổ chức Plan International), bà Sarah Goring (Tổ chức MAG) đã phát biểu bày tỏ sự cảm ơn và cam kết tiếp tục đồng hành cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để triển khai các dự án tại Việt Nam được hiệu quả nhất.

Việt Đức (TTXVN)
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Ngày 28/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN